Đánh bom khủng bố nhà thờ Hồi giáo ở Kabul, hàng chục người chết

Thứ Sáu, 20/10/2017, 21:57

Một kẻ đánh bom tự sát đã hôm 20-10 đã kích nổ khối thuốc nổ quanh cơ thể bên trong một thánh đường Hồi giáo dòng Shiite ở phía Tây thủ đô Kabul, Afghanistan, Thông tấn địa phương ToloNews dẫn nguồn tin an ninh.


Thông tấn ToloNews đưa tin vụ nổ xảy ra bên trong thánh đường Imam Zaman.

Có ít nhất 30 xác người chết đã được tìm thấy tại hiện trường, một quan chức cấp cao an ninh xác nhận, ông cho biết số lượng thương vong chính xác vẫn chưa rõ.

Hiện trường bi thảm của vụ đánh bom khủng bố. Ảnh: ToloNews

Nhiều nhóm khủng bố khác nhau đã thường xuyên thực hiện các vụ tấn công khủng bố, bao gồm đánh bom tự sát nhắm mục tiêu vào lực lượng an ninh và khu vực đông dân ở Afghanistan. Nhà thờ Imam Zaman từng bị tấn công đẫm máu vào tháng 8.

Trong vụ tấn công đó, 13 người chết và hàng chục người khác bị thương, tổ chức khủng bố IS tuyên bố bọn chúng thực hiện hành động tội ác.

Vào cuối tháng 9, một nhà thờ Hồi giáo khác ở Kabul bị đánh bom làm 5 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương.

Toại Khanh
.
.
.