Cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye từ bỏ kháng cáo

Thứ Hai, 16/04/2018, 15:52

Hôm 16-4, cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã từ bỏ việc kháng lại bản án 24 năm tù, nhưng một phiên xử phúc thẩm sẽ được tổ chức vì Viện Kiểm sát Tối cao đệ đơn kháng án riêng, các quan chức tòa án cho biết. 

Bà Park đã nộp đơn khước từ kháng cáo đến Tòa án Tối cao Khu vực Seoul, các quan chức xác nhận. Động thái này rõ ràng cho biết, bà sẽ tẩy chay phiên xử phúc thẩm, như từng làm trong phiên xử đầu tiên.

Cựu lãnh đạo Hàn Quốc bác bỏ mọi thủ tục tố tụng, tuyên bố bà đang bị xét xử bất công.

Cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã quyết định không kháng cáo. Ảnh: Reuters

Mặc dù bà Park từ bỏ kháng cáo, một phiên xử phúc sẽ được tổ chức vì Viện Kiểm sát Tối cao đã kháng lại phán quyết vào ngày 6-4 kết án cựu tổng thống 24 năm tù và phạt bà 17 triệu USD vì phạm 16 tội danh tham nhũng có liên quan đến vụ một vụ bê bối chính trị khiến bà bị Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm.

Các cán bộ kiểm sát cho biết phán quyết đã xóa một số tội danh tham nhũng cho bà Park.

Park bỏ lỡ thời hạn chót vào ngày 13-4 để nộp đơn kháng cáo. Dường như bà đã nộp đơn khước từ kháng cáo mà em gái nộp cho tòa án vào ngày 6-4, theo Thông tấn Quốc gia Hàn Quốc Yonhap.

Ngọc Bích
.
.
.