Cựu thống đốc Utah trở thành Đại sứ Mỹ tại Nga

Thứ Sáu, 29/09/2017, 08:34
Ngày 28-9, Thượng viện Mỹ đã bổ nhiệm ông Jon Huntsman làm Đại sứ Mỹ tại Nga trong bối cảnh quan hệ hai nước đang không mấy tốt đẹp.
Ông Jon Huntsman, tân Đại sứ Mỹ tại Nga

Ông Jon Huntsman, 57 tuổi, từng là Thống đốc bang Utah của Mỹ, sẽ trở thành Đại sứ Mỹ trong bối cảnh quan hệ Nga-Mỹ đang chứng kiến những bất đồng và căng thẳng, đặc biệt là cuộc điều tra về việc Nga can dự vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Trước đây, ông cũng từng là một ứng cử viên của đảng Cộng hòa tranh cử cho chiếc ghế tổng thống. Vừa qua, trong một phiên điều trần, ông đã tuyên bố trước Ủy ban đối ngoại Thượng viện rằng "không còn nghi ngờ" gì nữa về việc Moscow đã can thiệp vào cuộc - một quan điểm đi ngược lại với Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng gọi cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ là một "trò đùa".

Ông Huntsman từng là Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc và Singapore.

Cùng với quyết định bổ nhiệm ông Jon Huntsman, Thượng viện Mỹ cũng bổ nhiệm ông John Bass là đại sứ mới của Mỹ tại Afghanistan và Wess Mitchell là Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các châu Âu và vấn đề  Âu Á.

Duy Tiến
.
.
.