Chuyên gia công nghệ Mỹ ồ ạt phản đối Tổng thống Trump...

Thứ Tư, 14/12/2016, 22:20

Hơn 200 nhân viên của các công ty công nghệ lớn như Google, Twitter hay Salesforce đã cam kết không giúp đỡ chính quyền của Tổng thống đắc cử Donald Trump xây dựng một hệ thống dữ liệu theo dõi người dân dựa trên tôn giáo của họ hoặc trợ giúp việc trục xuất hàng loạt người nhập cư.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại "Thank you USA" tại Michigan. Ảnh Reuters

Đưa ra sự so sánh với sự kiện Holocaust hay sự giam giữ những người Mỹ gốc Nhật trong Thế Chiến thứ hai, những nhân viên công nghệ này đã ký một giao ước qua thư công khai tại trang web neveragain.tech, nhằm phản đối ý tưởng đã từng được ông Trump đưa ra trong chiến dịch tranh cử của mình. 

Chiến dịch phản đối này, ban đầu chỉ có 60 chữ ký, nhưng con số ủng hộ đã tăng lên gấp 3 lần chỉ trong một vài giờ công bố, được đưa ra chỉ một ngày trước khi các giám đốc điều hành của nhiều công ty công nghệ họp với nhà phát triển bất động sản ở thành phố New York.

Trong bức thư giao ước, được rất nhiều những kỹ sư, nhà thiết kế và giám đốc kinh doanh, có ghi: “Chúng tôi lựa chọn sát cánh trong tình đoàn kết cùng với những người Mỹ theo Đạo Hồi, những người nhập cư và tất cả những người mà cuộc sống và sinh kế của họ đang bị đe dọa bởi chính sách thu thập thông tin của chính quyền tương lai này.”

“Chúng tôi từ chối xây dựng một hệ thống dữ liệu về con người dựa trên niềm tin vào tôn giáo đã được Hiến pháp bảo vệ của họ. Chúng tôi cũng không muốn tạo điều kiện thuận lợi cho việc trục xuất hàng loạt những người mà chính phủ tin rằng họ có thể gây rắc rối.”

Bức thư này là cam kết không tham gia vào việc tạo các cơ sở dữ liệu nhận dạng thông tin cho chính phủ Mỹ dựa trên chủng tộc, tôn giáp hay nguồn gốc quốc gia, nhằm hạn chế việc thu thập hoặc lưu trữ những dữ liệu có thể tạo điều kiện thuận lợi cho những hoạt động kể trên, đồng thời phản đối việc lạm dụng dữ liệu ở những tổ chức bị coi là bất hợp pháp hoặc vô đạo đức.”

Ông Trump cũng từng bất đồng với Thung lũng Silicon trên một vài vấn đề trong chiến dịch tranh cử của mình, bao gồm các vấn đề như người nhập cư, hoạt động theo dõi và mã hóa của chính phủ, và ngay cả chiến thắng của ông hồi tháng trước cũng đã dấy lên hồi chuông cảnh báo cho những công ty vốn e ngại rằng vị Tổng thống đắc cử sẽ thi hành những cam kết của mình.

Những lo ngại đó đã không hề thuyên giảm trong những tuần gần đây, khi ông Trump tuyên bố rằng mình có ý định đề cử những cá nhân cho những vị trí cao trong nội các của mình, những người ủng hộ mở rộng chương trình giám sát của ông.

Giám đốc điều hành của các hãng công nghệ lớn như Larry Page của Alphabet, Tim Cook cua Apple, Jeff Bezos của Amazon hay Safra Catz của Oracle là những người dự kiến sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh với nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump.

Hiện phía đại diện nhóm chuyển giao của ông Trump chưa có bất cứ bình luận nào về bức thư trên.

Tuyến La (theo Reuters)
.
.
.