Chủ tịch Tập Cận Bình lần đầu tới thăm "tâm dịch" Vũ Hán

Thứ Ba, 10/03/2020, 11:01
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới thăm thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc), tâm chấn của dịch COVID-19 vào sáng nay (10/3).


Đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc tới thành phố này kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát hồi tháng 12/2019.

Tại Vũ Hán, ông Tập sẽ  hành kiểm tra các nỗ lực phòng chống, kiểm soát dịch bệnh tại thành phố, và thăm các nhân viên y tế, lực lượng an ninh và quân sự ở tuyến đầu cũng như các tình nguyện viên, bệnh nhân và người dân, tờ People's Daily đưa tin.

Chủ tịch Tập Cận Bình trò chuyện và hỏi thăm sức khỏe người dân tại khu An Hoa Lý, quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh hôm 10/2 (Ảnh: AP)

Chuyến thăm tới Vũ Hán của ông Tập diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 tại đây đang diễn biến tích cực. Theo báo cáo của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC), Vũ Hán chỉ ghi nhận thêm 17 trường hợp nhiễm COVID-19 mới trong tổng số 19 ca nhiễm mới tại Trung Quốc đại lục tính tới hết ngày 9/3.

Tới nay tại Trung Quốc đại lục hiện đã ghi nhận tổng cộng 80.754 trường hợp nhiễm COVID-19, với 3.136 ca tử vong, 59.905 người đã bình phục, trong khi 4.794 người khác đang trong tình trạng nguy kịch.

Dịch COVID-19 hiện đã lây lan tới 113 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thế giới hiện ghi nhận 114.285 ca nhiễm bệnh, 4.025 người tử vong và 62.841 người đã bình phục.

Cao Trung
.
.
.