Chủ tịch Interpol đột ngột xin từ chức sau tin đồn "mất tích"

Thứ Hai, 08/10/2018, 08:40
Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) ngày 8-10 (giờ Việt Nam) cho biết đã nhận được đơn từ chức "có hiệu lực ngay lập tức" từ Chủ tịch Tổ chức này Mạnh Hoành Vĩ, Reuters đưa tin.

Theo đó, Ban thư ký của cơ quan này đã nhận được thư từ chức của Chủ tịch Mạnh Hoành Vĩ vào cuối ngày 7-10.

“Hôm nay, Chủ nhật ngày 7-10, (tại) Ban thư ký chung của Interpol ở Lyon, Pháp đã nhận được sự từ chức của ông Mạnh Hoành Vĩ với tư cách là Chủ tịch Interpol với hiệu lực ngay lập tức,” Interpol nói trong một tuyên bố.

Chủ tịch Tổ chức Interpol Mạnh Hoành Vĩ. Ảnh: AP

Interpol thông báo sẽ bổ nhiệm một chủ tịch mới trong hội nghị của tổ chức này diễn ra từ ngày 18 đến 21-11 tại Dubai. Trong thời gian này, Phó Chủ tịch cấp cao Kim Jong Yang, người Hàn Quốc, sẽ giữ cương vị quyền Chủ tịch.

Trước đó cùng ngày, một thông báo trên trang web Ủy ban Giám sát Quốc gia của Trung Quốc thừa nhận ông Mạnh Hoành Vĩ đang bị cơ quan này "điều tra về nghi vấn vi phạm pháp luật nhà nước".

Tuy nhiên cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc từ chối tiết lộ thông tin chi tiết về vụ việc này. Ông Mạnh Hoành Vĩ từng đảm nhận vị trí Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc.

Hồi cuối tuần trước, cảnh sát Pháp đã đưa ra một thông báo về việc tiến hành điều tra sự mất tích của ông Mạnh Hoành Vĩ, kể từ sau khi ông trở về Trung Quốc hôm 25-9. Vợ của ông, bà Grace, đã trình báo với cơ quan cảnh sát Pháp về sự mất tích này.

Vợ của ông Mạnh Hoành Vũ còn cho biết thêm rằng bà bị đe dọa thông qua điện thoại và mạng xã hội. Hiện tại, bà đang được cảnh sát bảo vệ.

Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) ngày 6-10 tuyên bố đã yêu cầu giới chức Trung Quốc cung cấp thông tin liên quan tới ông Mạnh Hoành Vĩ.

An Nhiên (Theo Reuters)
.
.
.