Chính phủ Ukraine và lực lượng đối lập đạt thỏa thuận ngừng bắn

Thứ Tư, 23/12/2015, 15:18
Ukraine đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng đối lập trong thời gian diễn ra Lễ Giáng sinh và chào mừng năm mới 2016. 

Darka Olifer, thư ký báo chí của cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma cho biết, lệnh ngừng bắn được cả hai thi hành từ 0h ngày 23-12 một cách vô điều kiện. Quyết định này được đưa ra tại cuộ họp cuối cùng trong năm 2015 của Nhóm tiếp xúc diễn ra tại thủ đô Minsk của Belarus hôm 22-12. Bên cạnh đó, các bên cũng nhất trí rút vũ khí cỡ nòng dưới 100mm khỏi đường giới tuyến và giới hạn hoạt động của binh sĩ, xe tăng dọc khu vực mặt trận kéo dài 500km.

 Ông Martin Sajdik, đại diện của tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) nhấn mạnh, cuộc sống của người dân miền Đông Ukraine sẽ trở lại bình thường với kỳ nghỉ lễ yên bình. Ông Martin Sajdik nói: “Chúng tôi tin các bên sẽ không vi phạm thỏa thuận ngừng bắn này”
Hai bên đồng ý giới hạn hoạt động của binh sĩ, xe tăng dọc khu vực mặt trận kéo dài 500km. Ảnh: RFE
Chu Nguyễn (Theo RadioFreeEurope)
.
.
.