Châu Âu tiếp tục ghi nhận con số đáng báo động về dịch COVID-19

Thứ Tư, 01/04/2020, 21:31

Anh ngày 1/4 ghi nhận thêm 563 ca tử vong, con số kỷ lục tại nước này kể từ đầu mùa dịch đến nay, nâng tổng số ca tử vong lên 2.352 và số ca nhiễm là 29.474 ca, theo Bộ Y tế và Chăm sóc cộng đồng.

Lễ hội Edinburgh Fringe là một trong những sự kiện quy mô nhất hành tinh.

Lễ hội Edinburgh Fringe ở Scotland, lễ kỷ niệm nghệ thuật và văn hóa lớn nhất trên hành tinh, đã bị hủy bỏ lần đầu tiên trong 70 năm vì đại dịch COVID-19, Giám đốc điều hành sự kiện Shona McCarthy cho biết.

Lễ hội này đã được lên kế hoạch diễn ra tháng 8 này. Bộ trưởng thứ nhất của Scotland, Nicola Sturgeon, trong bài phát biểu trước Quốc hội Scotland cho biết đây là một “quyết định đau lòng”.

Hôm nay, chúng tôi đã xác nhận rằng Lễ hội Edinburgh sẽ không diễn ra vào mùa hè này lần đầu tiên sau hơn 70 năm. Đây là một quyết định đau lòng nhưng hoàn toàn đúng đắn, theo ông Sturgeon.

Bốn lễ hội khác cũng dự kiến ​​diễn ra tại thủ đô của Scotland vào tháng 8 đã bị hủy bỏ, trong đó có Liên hoan nghệ thuật, Lễ hội sách quốc tế Edinburgh. Những lễ hội trên có sự tham gia của 4,4 triệu khán giả và hơn 25.000 nghệ sĩ, nhà văn và nghệ sĩ biểu diễn từ 70 quốc gia, và là sự kiện văn hóa lớn thứ hai trên thế giới sau Thế vận hội Olympic.

Trong ngày 31/3, Thụy Sĩ cũng ghi nhận thêm 963 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại đất nước này lên 17.137 ca, đồng nghĩa với việc cứ 500 người tại Thụy Sĩ thì có một ca nhiễm. Trong khi đó, số ca tử vong là 378.

Bộ Y tế Tây Ban Nha nước này cho biết đã ghi nhận thêm 864 ca tử vong trong hơn 24 tiếng qua, là số ca tử vong trong một ngày cao nhất tại nước này, nâng tổng số lên 9.053 ca. Số ca nhiễm là 102.136.

Trong khi đó, cảnh sát Pháp đã gửi 359.000 vé phạt cho những người có hành vi vi phạm quy định cách ly xã hội tại nước này. Tiền phạt cho hành vi vi phạm lệnh không ra khỏi nhà tại Pháp là từ 148 USD đến 4.105 USD tùy vào mức độ.

Số ca nhiễm COVID-18 tại Pháp hiện là hơn 52.800 và số tử vong là 3.532 ca.

(Số liệu theo Đại học John Hopkins).

Duy Tiến
.
.
.