Số ca nhiễm, tử vong do Covid-19 tại Hồ Bắc giảm nhẹ

Thứ Ba, 18/02/2020, 07:06
Uỷ ban Y tế tỉnh Hồ Bắc sáng ngày 18/2 cho biết, số ca tử vong do virus Corona chủng mới (Covid-19) tại tỉnh này tính đến hểt hôm 17/2 là 93 ca, với 1.807 ca nhiễm mới, theo Reuters.

Hãng tin Reuters sớm ngày 18/2 dẫn số liệu từ các nhà chức trách Trung Quốc ghi nhận 1.600 trường hợp nhiễm mới và 72 ca tử vong là ở thành phố Vũ Hán, tâm chấn của dịch bệnh. Như vậy, đến nay Trung Quốc có tổng cộng 59.989 người nhiễm Covid-19 và 1.789 ca tử vong

Một trường hợp tử vong do Covid-19 tại Vũ Hán hôm 16/2 vừa qua. (Ảnh: AP)

Con số các ca nhiễm mới và các ca tử vong được ghi nhận hôm 17/2 có dấu hiệu giảm đáng kể so với con số 2.048 ca nhiễm mới và 105 người chết hôm 16/2, trong khi đó vào ngày 15/2 lần lượt là 2.420 ca nhiễm mới và 139 người chết.

Theo số liệu cập nhật mới nhất của Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC), trên toàn thế giới đã có tổng cộng 73.348 ca nhiễm Covid-19, 1.868 ca tử vong với 5 ca được ghi nhận tử vong ngoài Trung Quốc đại lục. Số trường hợp hồi phục là 10.615 người.

Trong bối cảnh bùng phát dịch Covid-19, Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (NPC) ngày 17/2 thông báo sẽ tổ chức cuộc họp vào cuối tháng 2 nhằm xem xét thông qua dự thảo hoãn họp "lưỡng hội", bao gồm kỳ họp Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (NPC - tương đương quốc hội) và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC - tương tự mặt trận tổ quốc).

Theo hiến pháp Trung Quốc, CPPCC sẽ được tổ chức thường niên vào ngày 3/3 hàng năm trong khi NPC dự kiến ​​bắt đầu vào ngày 5/3. Cả hai cuộc họp kéo dài trong khoảng 10 ngày. 


Cao Trung
.
.
.