Các nước châu Âu ồ ạt sơ tán khách du lịch khỏi Ai Cập

Thứ Sáu, 06/11/2015, 10:34

Những chuyến bay chở khách du lịch người Anh rời khỏi khu nghĩ dưỡng Sharm el-Sheik của Ai Cập từ ngày 6/11 sẽ không được chở theo hành lý ký gửi vì lý do an ninh.

Quy định này đã được Thủ tướng Anh David Cameron đưa ra trong cuộc họp nội các và được thông qua hôm 5/11. Theo kế hoạch sơ tán công dân nước mình khỏi khu nghỉ này, chính phủ dự định sẽ thực hiện 25 chuyến bay chở 4.000 người.

Hàng ngàn du khách người Anh chờ tại sân bay Sharm el-Sheik để được về nước. Ảnh: Corbis.

Trong khi đó, Bỉ cũng quyết định cử 3 máy bay tới Sharm el-Sheik để hồi hương hành trăm du khách nước này đang bị mắc kẹt tại đây.

Các máy bay sẽ lần lượt khởi hành rời khu nghỉ dưỡng này trong các ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật tuần này. Hãng hàng không Bỉ cũng chỉ cho du khách hồi hương của mình được mang theo hành lý xách tay lên máy bay.

Riêng Pháp thì mới chỉ đưa ra khuyến cáo kêu gọi các công dân nước này không nên di chuyển đến Sharm el-Sheik. Hãng hàng không Pháp Air France thì dừng các chuyến bay qua không phận bán đảo Sinai của Ai Cập.

Anh Tuấn (Theo Telegraph)
.
.
.