Cảnh sát Philippines bắt giữ nghi phạm đánh bom tự sát của nhóm khủng bố Maute

Thứ Năm, 15/06/2017, 10:06

Các quan chức thực thi pháp luật Philippines sáng 15-6 đã bắt giữ một nghi phạm đánh bom tự sát của nhóm khủng bố Maute ở Cagayan de Oro.

Mohammad Noaim Maute,biệt danh Abu Jadid đã bị bắt ở Barangay Macasandig bị bắt vào lúc khoảng 7 giờ sáng (địa phương) sáng 15-6, theo Người phát ngôn Văn phòng Cảnh sát Quốc gia vùng 10, Thiếu tướng Lemuel Gonda.

Nghi phạm đánh bom khủng bố Noaim Maute (trùm khăn) bị cảnh sát Philippines áp giải đến trại giam ở Cagayan de Oro. Ảnh: Thông tấn ASBN

Cảnh sát cho biết nghi phạm sử dụng một thẻ sinh viên giả Đại học Quốc gia Mindanao ghi tên Alfaiz P.

Mohammad Noaim Maute nằm trong danh sách truy nã đặc biệt của Bộ Quốc Phòng Philippines cùng với hơn 100 nghi phạm đặc biệt nguy hiểm khác của nhóm khủng bố Maute, Abu Sayyaf, Chiến binh Hồi giáo Bangsamor và Maguid.

Nghi phạm hiện đang bị giam giữ trong trại cải tạo ở Cagayan de Oro.

Các quan chức cảnh sát sẽ đưa ra thông tin chi tiết hơn về vụ bắt giữ và các hoạt động của nghi phạm liên quan đến khủng bố trong một cuộc họp báo diễn ra trong ngày 15-6.

Trúc Phạm
.
.
.