Cảnh báo sóng thần sau động đất 7,8 độ richter ở Alaska

Thứ Tư, 22/07/2020, 15:59
Một trận động đất mạnh khoảng 7,8 độ richter đã xảy ra tại khu vực bờ biển Alaska sáng sớm 22/7 (giờ địa phương).
Ảnh minh họa. 

Tâm chấn của trận động đất cách thành phố Perryville, Alaska, khoảng 98 km về phía Nam – Đông Nam, theo Cơ quan khảo sát địa chấn Mỹ (USGS). Trận động đất này được coi là “nông”.

Theo giải thích của nhà khí tượng học Allison Chinchar của CNN, “bất cứ trận động đất nào có độ sâu chưa đến 70 km đều được coi là nông”. Điều này rất quan trọng bởi các trận động đất nông thường gây ra hậu quả và thiệt hại nghiêm trọng hơn so với những trận động đất sâu, bất kể cường độ thế nào.

Một cảnh báo sóng thần đã được đưa ra sau trận động đất. Cảnh báo này được áp dụng cho khu vực Nam Alaska và Bán đảo Alaska, bờ biển Thái Bình Dương từ khu vực Kennedy Entrance đến eo biển Unimak, theo Cơ quan cảnh báo sóng thần Mỹ.

Các khu vực bang Hawaii, Washington, Oregon và California được dự báo không bị đe dọa.

Động đất có nhiều khả năng kéo theo cả sóng thần nếu có cường độ đủ lớn, nông và là các trận động đất “xô ngang” thay vì các trận động đất “trượt dọc”, theo USGS. Các trận động đất có cường độ từ 7,6 đến 7,8 độ Richter có khả năng gây ra sóng thần hủy diệt.  

Duy Tiến
.
.
.