Trao tặng Campuchia hơn 260.000 khẩu trang y tế

Thứ Năm, 04/03/2021, 16:34
Thông qua Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, các cá nhân, tổ chức đã gửi tặng nhân dân Campuchia 262.500 khẩu trang y tế cùng nhiều phần quà thiết thực khác phục vụ công tác phòng, chống COVID-19 tại nước bạn.


Chiều 4/3, tại Đại sứ quán Campuchia ở Hà Nội đã diễn ra lễ trao tặng vật tư y tế và tiền hỗ trợ của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia giúp đỡ nhân dân Campuchia phòng, chống dịch COVID-19. Những món quà ý nghĩa này do Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia vận động các cá nhân, tổ chức tài trợ.

Ông Nguyễn Văn Hùng trao tượng trưng 200.000 khẩu trang y tế tới Đại sứ Campuchia Chay Navuth.

Trong đó, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng ủng hộ 200.000 chiếc khẩu trang y tế; Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Cựu quân tình nguyện Quân đoàn 2 ủng hộ 20 triệu đồng tiền mặt; các cá nhân, tập thể khác ủng hộ 62.500 khẩu trang và một số bộ quần áo bảo hộ y tế.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, cho biết, những món quà trên là tấm lòng của của các cá nhân, tổ chức thông qua Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia mong muốn đồng hành cùng nhân dân Campuchia chiến thắng dịch bệnh COVID-19; đồng thời góp phần củng cố, vun đắp hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ Campuchia Chay Navuth đón nhận khẩu trang y tế do các cá nhân, tổ chức thuộc Hội Hữu nghị Việt Nam- Campuchia trao tặng.

Bà Nguyễn Phương Nga mong Đại sứ quán Campuchia tại Hà Nội sớm chuyển lô thiết bị này về nước, qua đó phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Campuchia.

Xúc động tiếp nhận những món quà trên, Đại sứ Campuchia tại Việt Nam, ngài Chay Navuth, đã gửi lời cám ơn chân thành tới Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, các tổ chức và cá nhân, đặc biệt là ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng, vì đã thường xuyên giúp đỡ nhân dân Campuchia và Đại sứ quán trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cũng như trong nhiều công tác khác.

Đại sứ Chay Navuth khẳng định, mỗi khi nhân dân Campuchia gặp khó khăn, nhân dân Việt Nam luôn có mặt và ủng hộ bằng những hành động ý nghĩa nhất.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga, Đại sứ Campuchia Chay Navuth và các đại biểu tham dự buổi lễ.

Được biết, từ nhiều năm nay, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia cũng như các cá nhân, tổ chức trực thuộc Hội thường xuyên có những hoạt động thiết thực nhằm vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam- Campuchia.

Mới đây, tháng 12/2020, Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng đã trao tặng Đại sứ quán Campuchia một số tivi cỡ lớn, máy tính để bàn, máy photocopy, máy in và thiết bị văn phòng thiết yếu phục vụ công tác của cán bộ, nhân viên phái đoàn ngoại giao Campuchia tại Hà Nội.

Tháng 4/2020, thông qua Đại sứ quán Campuchia, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã trao tặng nhân dân Campuchia một lô thiết bị y tế để góp phần giúp đỡ nhân dân Campuchia vượt qua khó khăn, chiến thắng đại dịch COVID-19, trong đó Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng tài trợ 5.000 khẩu trang và 500 chai nước rửa tay diệt khuẩn.

Năm 2018, sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra tại làng Mitapheap, quận Russey Keo, thủ đô Phnom Penh thiêu rụi nhà cửa của hơn 60 gia đình người Campuchia gốc Việt và 10 gia đình người Campuchia, Hội đã quyên góp gần một tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng ủng hộ 230 triệu đồng, để hỗ trợ các nạn nhân.

Thiện Nhân
.
.
.