Các nước ASEAN lập đường dây nóng đấu tranh với tội phạm ma túy

Thứ Ba, 10/09/2019, 08:12
Sáng 9-9, tại Hà Nội, các nước thành viên ASEAN đã đưa ra giải pháp củng cố cơ chế trao đổi nhanh thông tin qua phần mềm whatsapp; thiết lập đường dây nóng để kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp kiểm soát, truy bắt các đối tượng vận chuyển ma túy trên tuyến đường biển.

Tại Hội thảo Tổ công tác ASEAN về phòng, chống ma tuý qua đường biển lần thứ 4 tổ chức sáng 9-9, tại Hà Nội, các nước thành viên ASEAN đã đưa ra giải pháp củng cố cơ chế trao đổi nhanh thông tin  qua phần mềm whatsapp; thiết lập đường dây nóng để kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp kiểm soát, truy bắt các đối tượng vận chuyển ma túy trên tuyến đường biển.

Hội thảo nằm trong chuỗi hội nghị được tổ chức theo sáng kiến của Bộ Công an để bàn về giải pháp ứng phó kịp thời trước diễn biến phức tạp của tình hình ma tuý trong nước thời gian qua, có sự tham dự của khoảng 60 đại biểu đến từ 9 nước thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN và nước đối thoại Trung Quốc.

Theo số liệu của Cơ quan phòng, chống ma tuý và tội phạm Liên Hợp quốc (UNODC), hàng năm, có khoảng 420 triệu container được vận chuyển bằng đường biển trên toàn thế giới, trong khi đó, chỉ có chưa đến 2% số đó được kiểm soát, tiềm ẩn nguy cơ các tổ chức tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia lợi dụng để vận chuyển bất hợp pháp ma tuý, tiền chất, các mặt hàng cấm... 

Từ năm 2004 đến nay, thế giới đã thu giữ 265 tấn cocain, 71 tấn cần sa, hơn 6 tấn heroin, gần 2.000 tấn tiền chất ma tuý và hơn 1 tấn chất hướng thần trên đường biển. Thời gian qua, lực lượng chức năng các nước ASEAN đã triệt phá nhiều vụ án vận chuyển ma tuý qua đường biển, thu giữ số lượng rất lớn ma tuý. 

Điển hình, năm 2018, lực lượng phòng, chống ma tuý Malaysia đã triệt phá 2 vụ án lớn, thu giữ hơn 2 tấn ma tuý tổng hợp được vận chuyển từ nước ngoài đến cảng Klang, Malaysia. 

Cùng năm 2018, Indonesia cũng phá 2 vụ án, thu giữ gần 2,7 tấn ma tuý tổng hợp được vận chuyển từ Trung Quốc qua đường biển vào Indonesia. Đầu năm 2019, lực lượng phòng, chống ma tuý Việt Nam cũng triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Tam Giác Vàng về Việt Nam, sau đó đi nước ngoài bằng đường biển, thu giữ 578kg ma tuý đá...

Các đại biểu dự hội thảo Tổ công tác ASEAN về phòng, chống ma túy tại cảng biển lần thứ 4.

Trung tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy cho biết, khởi nguồn từ mong muốn xây dựng một cơ chế hợp tác đa phương về công tác phòng, chống ma túy giữa các nước ASEAN nhằm ứng phó có hiệu quả với tội phạm ma túy tại cảng biển, năm 2016, sáng kiến Hội thảo Tổ công tác về phối hợp ngăn chặn và đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy tại cảng biển đã ra đời. 

Bốn năm qua, cơ chế hợp tác phòng, chống ma túy tại cảng biển đã trở thành diễn đàn hợp tác đa phương quan trọng trong khuôn khổ ASEAN. Đây là một cơ chế hợp tác thống nhất với sự cam kết, quyết tâm của các cơ quan thực thi pháp luật phòng, chống ma túy của các nước thành viên ASEAN và sự ủng hộ hiệu quả, nhiệt tình của các tổ chức quốc tế, các nước trong khu vực.

Tại Hội thảo, sau phần tham luận, chia sẻ thông tin cập nhật về tình hình tội phạm ma túy qua đường biển của các đoàn quốc tế, các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn và thống nhất các giải pháp nhằm kiểm soát ma túy theo đường biển. Trong đó, các giải pháp chính được đưa ra, bao gồm: Các nước thành viên củng cố cơ chế trao đổi nhanh chóng tin hiện có (qua phần mềm whatsapp), thiết lập đường dây nóng giữa các nước để kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp kiểm soát, truy bắt các đối tượng vận chuyển ma túy trên tuyến đường biển. 

Đáng chú ý, lập các chuyên án điều tra chung, trao đổi thông tin, phối hợp truy bắt các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy ở các nước khác nhau. Thường xuyên trao đổi thông tin, phương thức thủ đoạn mới của tội phạm ma túy trên tuyến đường biển, thông tin về các tổ chức tội phạm ma túy quốc tế lợi dụng tuyến đường biển để vận chuyển ma túy bất hợp pháp. 

Đồng thời, khuyến nghị các nước đối tác hỗ trợ tổ chức các lớp tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm, trang bị phương tiện, hỗ trợ nâng cao năng lực kiểm soát ma túy qua tuyến đường biển. Hội thảo lần thứ 5 sẽ do Brunei đăng cai tổ chức vào năm 2020.

PV
.
.
.