Ca tử vong vì virus Corona đầu tiên ngoài Trung Quốc

Chủ Nhật, 02/02/2020, 11:12

Một bệnh nhân 44 tuổi, người Philippines đã tử vong liên quan đến virus Corona.

Ảnh minh họa. Reuters. 

Theo trang tin Rappler, bệnh nhân này đến Philippines từ Vũ Hán, Trung Quốc, trung tâm khởi phát chủng mới của virus Corona.

Bộ Y tế Philippines cho biết bệnh nhân này được xét nghiệm dương tính với virus Corona ngày 1-2. Đồng thời, số ca mắc virus 2019-nCoV tại Philippines hiện nay 2.

Bệnh nhân vừa tử vong là một người đàn ông 44 tuổi đến Philippines từ Vũ Hán, Trung Quốc. Người này di chuyển cùng với một người phụ nữ 38 tuổi cũng dương tính với virus Corona.

Đến 10h30 phút sáng nay 2-2, trên thế giới, ghi nhận số mắc 14.555 (ghi nhận 7 trường hợp mắc tại Việt Nam); tử vong 305 trường hợp.

Tổng số trường hợp mắc bên ngoài lục địa Trung Quốc là 175 người tại 26 quốc gia, vùng lãnh thổ gồm: 

1. Nhật Bản: 20 trường hợp

2. Thái Lan: 19 trường hợp

3. Singapore: 18 trường hợp

4. Hàn Quốc: 15 trường hợp

5. Hong Kong (Trung Quốc): 13 trường hợp

6. Australia: 12 trường hợp

7. Đài Loan (Trung Quốc): 10 trường hợp

8. Malaysia: 8 trường hợp

9. Mỹ: 8 trường hợp

10. Đức: 8 trường hợp

11. Ma Cao (Trung Quốc): 7 trường hợp

12. Việt Nam: 7 trường hợp

13. Pháp: 6 trường hợp

14. Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất: 5 trường hợp

15. Canada: 4 trườnghợp

16. Italia: 2 trườnghợp

17. Anh: 2 trường hợp

18. Nga: 2 trường hợp

19. Philippine: 2 trường hợp (01 trường hợp tử vong)

20. Campuchia: 1 trường hợp

21. Phần Lan: 1 trường hợp

22. Ấn Độ: 1 trường hợp

23. Nepal: 1 trường hợp

24. Sri Lanka: 1 trường hợp

25. Thuỵ Điển: 1 trường hợp

26. Tây Ban Nha: 1 trường hợp.


Duy Tiến
.
.
.