COVID-19 có thể giết chết đến 200.000, Mỹ gia hạn lệnh cách ly

Thứ Hai, 30/03/2020, 07:48

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/3 cho biết ông sẽ gia hạn các hướng dẫn cách ly xã hội thêm 30 ngày nữa trong bối cảnh dịch COVID-19 tại Mỹ đang lan rộng.

Ảnh minh họa. Getty Images. 

Hướng dẫn cách ly 15 ngày mà ông Trump đưa ra cách đây hai tuần sẽ hết hạn trong ngày 30/3, Tổng thống hồi tuần trước cũng đề nghị rằng ông sẽ nới lỏng các lệnh giới hạn, ít nhất là tại một số vùng của đất nước. Thậm chí, ông còn cho rằng cuộc sống sẽ sớm bình thường trở lại, có thể là vào Lễ Phục sinh 12/4 tới đây.

Tuy vậy, ngày 29/3, ông đã buộc phải gia hạn thêm cho lệnh cách ly xã hội đến ngày 30/4. “Các bạn chấp hành càng tốt, cơn ác mộng này sẽ kết thúc càng nhanh”, ông Trump cho biết trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng. Ông Trump cũng cho biết ông sẽ hoàn thiện một kế hoạch và chiến lược mới vào đầu tuần này, các chi tiết sẽ được công bố ngày 31/3.

Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ, cảnh báo dịch COVID-19 có thể giết chết đến 200.000 người và nhiễm hàng triệu người tại Mỹ.

Kể từ năm 2010, cúm đã giết chết từ 12.000 đến 61.000 người Mỹ, theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ. Đại dịch cúm 2018-2019 đã giết chết 675.000 người.

Số ca tử vong vì COVID-19 tại Mỹ đã lên đến 2.400 ca trong ngày 29/3, trong khi số ca tử vong hôm 28/3 cao gấp đôi hôm trước đó. 137.000 trường hợp nhiễm đã được ghi nhận.

Duy Tiến
.
.
.