3 nước Đông Âu dừng tiếp nhận lao động Triều Tiên

Thứ Hai, 29/05/2017, 20:52

Bulgaria, Cộng hòa Czech và Romania hôm 29-5 cùng tuyên bố đình chỉ tiếp nhận công nhân từ CHDCND Triều Tiên trong khi chỉ trích Bình Nhưỡng phát triển chương vũ khí.

“Bulgaria, Cộng hòa Czech và Romania đã cùng đặt ra một tiền lệ ngừng nhập khẩu lao động sau khi nhận thấy các điều kiện lao động ở nước ngoài của công nhân CHDCND Triều Tiên”, Trung tâm Dữ liệu Nhân quyền Seoul cho thông tấn Yonhap biết.

Lao động nước ngoài Triều Tiên chủ yếu làm việc trong các lĩnh vực xây dựng, khai khoáng...

Báo cáo được trình bày chung với Đại học Leiden Hà Lan tại Hội một hội nghị về xuất khẩu lao động CHDCND Triều Tiên được tổ chức ở Hague.

“Việc đình chỉ tiếp nhận lao động CHDCND Triều Tiên từ 3 quốc gia Đông Âu là một ví dụ điển hình cho thấy các nước chủ động thực hiện mọi biện pháp ngăn chặn Bình Nhưỡng tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân”, báo cáo nhấn mạnh.

Xuất khẩu lao động được coi là nguồn thu tiền tệ chính đối với CHDCND Triều Tiên.

Hiện có khoảng 50-60.000 lao động Triều Tiên đang làm việc ở nước ngoài, chủ yếu trong ngành công nghiệp khai khoáng, khai thác gỗ và xây dựng.

Bình Nhưỡng nhận hơn 100 triệu USD kiều hối từ lao động nước ngoài mỗi năm.

Ngọc Bích
.
.
.