Bay cổ vũ công tác chống COVID-19, oanh tạc cơ B-52 bị... rơi cửa

Chủ Nhật, 03/05/2020, 10:54
Cánh cửa một khoang thiết bị trên chiếc oanh tạc cơ B-52 của Mỹ đã bị rơi khi đang thực hiện chuyến bay qua thành phố New Orleans để tôn vinh lực lượng y tế tuyến đầu chống COVID-19.

Newsweek cho biết sự cố xảy ra từ ngày 1/5 khi Mỹ triển khai 4 máy bay quân sự, gồm hai oanh tạc cơ B-52 và hai tiêm kích F-15 bay qua vùng trời thành phố New Orleans và Baton Rouge, thuộc bang Louisiana, để tôn vinh lực lượng y tế trong cuộc chiến chống COVID-19.

Chiếc B-52 bay cạnh tiêm kích F-15 trên bầu trời New Orleans. Ảnh: Newsweek

Chưa rõ vì lí do gì, cánh cửa một khoang thiết bị nhỏ trên thân chiếc B-52 bất ngờ bung ra, rơi xuống đất. Một người dân sau đó tìm thấy cánh cửa này và báo cho nhà chức trách. May mắn là không có ai bị thương sau sự cố.

Một quan chức không quân Mỹ sau đó xác nhận sự việc, theo WBRZ. Cánh cửa nói trên có kích thước chỉ cỡ một bàn tay nên không ảnh hưởng đến hoạt động bay của chiếc B-52 và nó đã hạ cánh an toàn.

Phần cánh cửa một khoang thiết bị của chiếc B-52 bị rơi. Ảnh:WBRZ

Trước khi thực hiện chuyến bay, giới chức Mỹ đã thông báo trước cho người dân về lịch trình cũng như khuyến cáo người dân nên tuân thủ các biện pháp phòng dịch như giữ khoảng cách an toàn, không ra khỏi nhà.

Theo số liệu trên Worldometer tính đến sáng nay (3/5), toàn nước Mỹ có 1.160.774 ca nhiễm COVID-19, trong đó 67.444 người đã thiệt mạng. Hơn 173.000 người nhiễm đã khỏi bệnh tại Mỹ.

Thiện Nhân
.
.
.