Xả súng gần 2 điểm bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Mỹ

Thứ Tư, 09/11/2016, 08:38
Một người đã chết và 3 người khác bị thương trong một vụ xả súng ở ngoại ô Los Angeles vào sáng 9-11, theo giờ Việt Nam, buộc 2 điểm bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Mỹ và 2 trường học phải đóng cửa , New York Times đưa tin.


Ông Jerry Willson, một quan chức cảnh sát Azusa đã xác nhận thông tin về vụ xả súng.

Sở Cảnh sát Azusa yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn an toàn và tránh khu vực Đường số 4 và Đại lộ Cam.

Ông Alfonso Mendez, 42 tuổi, một người dân sinh sống ở Azusa cho biết có 2 xe ô tô đâm nhau vào ngã ba Đại lộ Bắc Angeleno và Đường số 3.

Hiện trường vụ xả súng (Ảnh: KTLA TV)

“Một xe bán tải và một xe hơi màu trắng đã va chạm mạnh với nhau. Một người đàn ông bước ra khỏi xe ô tô và bắt đầu nổ súng về phía cảnh sát”, ông Mendez kể.

Một vụ đấu súng ác liệt đã xảy ra, sau đó, cảnh sát phát hiện có nhiều người bị thương.

Eddie Diaz, 14 tuổi, học sinh lớp 8 trường Trung học Cơ sở Slauson ở gần hiện trường vụ nổ súng cho biết, khi em vừa đi vệ sinh xong, bước ra ngoài thì thấy ở hướng Đại lộ Bắc Angeleno có một xe bán tải SWAT đang đuổi theo một xe hơi và nghe thấy có 6 phát đạn đã nổ.

2 điểm bỏ phiếu ở Công viên Tưởng niệm Anh hùng Quốc gia và Trường Tiểu học Dalton đã phải đóng cửa sau vụ xả súng. .

Hiện cảnh sát Mỹ đang truy tìm nghi phạm, đồng thời tăng cường an ninh cho các điểm bỏ phiếu.

Trúc Phạm
.
.
.