Bất ngờ với địa điểm được năm mới 2018 gõ cửa đầu tiên

Chủ Nhật, 31/12/2017, 10:42
Cầu cảng Sydney (Australia) luôn là điểm đến lý tưởng của hàng triệu du khách để tiễn năm cũ và đón chào năm mới với những màn pháo hoa rợp trời. Tuy nhiên, đây sẽ không phải là nơi đầu tiên đón năm mới 2018 trên thế giới. 
Ảnh minh họa. Nguồn: Getty. 

Theo tờ The Sun, với múi giờ vòng quanh trái đất, vào lúc 10h sáng ngày 31-12 (GTM), tức là khoảng 17h chiều ngày 31-12 (giờ Việt Nam), tiếng chuông đón chào năm mới sẽ vang lên đầu tiên ở quốc đảo Samoa, Tonga và đảo Christmas của Cộng hòa Kiribati, khu vực phía Tây Nam Thái Bình Dường. 

Sau đó khoảng 3 giờ đồng hồ, New Zealand và Australia sẽ là những quốc gia kế tiếp được năm mới gõ cửa 

Trong khi đó, những địa điểm sẽ đón năm mới muộn nhất là những hòn đảo xa xôi của nước Mỹ. Đảo Baker và đảo Howland sẽ chào đón thời khắc chuyển giao năm mới và năm cũ vào lúc 12h trưa 1-1-2018 (giờ GMT), tức là khoảng 19h tối 1-1-2018 (giờ Việt Nam).

Nhưng nếu tính theo khu vực có người ở, thì đảo Samoa thuộc Mỹ, nơi cách Tonga gần 900 km sẽ đón năm 2018 muộn nhất vào lúc 11h trưa 1-1-2018 (giờ GMT), tức 18h tối 1-1-2018 (giờ Hà Nội).

Chính vì thế, nếu đang ở trên máy bay thì bạn hoàn toàn có cơ hội được đón năm mới hai lần tại hai địa điểm khác nhau. 

Ảnh: Getty 

Dưới đây là thứ tự đón năm mới theo vòng quay Trái đất (giờ GMT).

10:00 Quốc đảo Tonga

11:00: New Zealand

13:00-15:15 Australia

15:00 Nhật Bản và Hàn Quốc

15:30 CHDCND Triều Tiên

16:00 Trung Quốc, Philipines, Singapore

17:00 Indonesia

17:30 Myanmar

18:00 Bangladesh

18:15 Nepal

18:30 Ấn Độ và Sri Lanka

19:00 Pakistan

19:30 Afghanistan

20:00 Azerbaijan

20:30 Iran

21:00 Nga

22:00 Hy Lạp

23:00 Đức

00:00 (1-1) Anh

02:00 Brazil

03:00 Argentina, Paraguay

03:30-8:00 Mỹ, Canada

09:00 Alaska, Mỹ

10:00 Hawaii, Mỹ

11:00 Samoa, Mỹ

12:00 Các đảo xa xôi của Mỹ (Đảo Baker, đảo Howland…)

Linh Đan
.
.
.