Bão tuyết phủ trắng bờ biển phía đông nước Mỹ

Thứ Ba, 14/03/2017, 22:16

Một trận bão đang "trút" lượng tuyết khổng lồ và mang theo sức gió khủng khiếp hoành hành tại bờ Đông của Mỹ, khiến hàng chục triệu người phải được đặt dưới cảnh báo bão tuyết nguy hiểm.


Trung tâm dự báo thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) đã đưa ra cảnh báo đến 50 triệu dân ở khu vực từ Pennsylvania đến Maine về một trận bão tuyết "khủng khiếp phát triển nhanh chóng", một điều hiếm xảy ra vào cuối mùa đông. Cơ quan này còn đưa ra dự báo rằng, ở nhiều khu vực, độ dày của tuyết có thể lên đến hơn 60 cm.

Các thống đốc ở New York, New Jersey, Pennsylvania và Virginia đã đưa ra thông báo về tình trạng khẩn cấp. 

Thời tiết cực xấu ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sinh hoạt của người dân Mỹ.

Đặc biệt, các hãng hàng không tại các sân bay như Newark (New Jersey), LaGuadia (New York) hay Boston Logan, đã phải hủy hơn 5.500 chuyến bay xuất phát từ khu vực này đi khắp nước Mỹ. Hệ thống trường học cũng phải đóng cửa do tuyết rơi dày và giao thông tê liệt.

Tuyết phủ trắng mọi nơi
Hàng loạt chuyến bay bị hủy do thời tiết quá xấu
Tuyết phủ dày đến 60cm ở nhiều nơi
Giao thông nhiều nơi tê liệt vì...quá lạnh
Bão tuyết gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân
Một nhân viên môi trường đang dọn tuyết ở Quảng trường Thời đại
Chính quyền nhiều nơi phải huy động xe dọn tuyết để làm thoáng đường xá
Công nhân dọn tuyết trước điện Capitol, Washington D.C

Ảnh Reuters


Duy Tiến (Ảnh)
.
.
.