Bão tuyết làm chết 19 người ở Mỹ

Chủ Nhật, 24/01/2016, 17:39
Hàng triệu người dân, chủ doanh nghiệp và công nhân đã bắt đầu đào, dọn tuyết vào Chủ nhật, ngày 24-1 kể từ khi trận bão tuyết cường độ mạnh quét qua thủ đô Washington, New York và một số thành phố ở miền Đông Bắc nước Mỹ ngập trong tuyết, làm chết ít nhất 19 người.

Trận bão tuyết này là trận bão tuyết lớn thứ 2 ở thành phố New York với lớp tuyết phủ dày 68cm vào lúc nửa đêm 23-1, chỉ còn một chút nữa là cán mốc kỷ lục hơn 68.32 cm trong năm 2006, Cơ quan Khí hậu Quốc Mỹ cho biết.

Có 30 người thiệt mạng vì các vụ tai nạn giao thông do thời tiết xấu ở Arkansas, Bắc Carolina, Kentucky, Ohio, Tennessee và Virginia trong ngày 23-1. Một người chết ở Maryland và 3 người chết ở New York khi đamh xúc tuyết. 2 người chết vì hạ thân nhiệt ở Virginia, các quan chức xác nhận.

Một số hình ảnh trận bão tuyết ngày 23-1-2016 ở Mỹ làm chết gần 20 người.

Trên bờ biển New Jersey, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi siêu bão Sandy năm 2012, bão tuyết gây triều cường cao.

Sau khi tạo ra lớp băng tuyết dày 60,9cm ở Washington, cơn bão bất ngờ tăng cường độ khi xoáy về phía Bắc và đổ bộ vào khu vực thành phố New York ngày 23-1.

Cùng với sức gió mạnh hơn 64km/giờ, nhiều chiếc xe ô tô bị chôn vùi trong lớp tuyết dày.

Thống đốc New York, ông Andrew Cuomo cùng với 10 thống đốc khác đã ban bố tình trạng khẩn cấp.

Một lệnh cấm áp dụng đối với tất phương tiện giao thông đến khu vực New York và Long Island, ngoại trừ xe phục vụ tình trạng khẩn cấp được thiết lập đã thúc vào 7 giờ sáng 24-1, các tuyến đường đang dần được nối lại.

Có khoảng 3.500 chuyến bay bị hủy bỏ vào ngày 24-1. dự kiến ngày mai, thứ Hai (25-1) sẽ có hơn 600 chuyến bay bị hoãn, theo thông tin trên trang FlightAware.com.

Phạm Trúc
.
.
.