Bạo loạn tại châu Âu giữa mùa dịch COVID-19

Thứ Hai, 13/04/2020, 17:42

Đài RTBF của Bỉ ngày 12/4 đưa tin, ít nhất 43 người đã bị bắt do tham gia vào một cuộc bạo loạn tại Anderlecht, Bỉ.

Ảnh Getty Images. 

Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều nước đã ban bố các biện pháp nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch, bao gồm cả lệnh hạn chế đi lại.

Tại Bỉ, ít nhất 28.000 ca nhiễm và 3.346 ca tử vong vì COVID-19 đã được ghi nhận.

Cuộc bạo loạn nói trên diễn ra sau cái chết của một thanh niên 19 tuổi, có tên Adil, người đã đâm xe tay ga của mình vào một chiếc xe cảnh sát hôm 10/4 sau khi trốn các nhân viên thực thi pháp luật.

Sau vụ việc này, nhiều người đã tập trung tạo thành một cuộc biểu tình dù đây là thời điểm hạn chế xã hội tại Bỉ.

Theo Cảnh sát trưởng của Anderlecht, Patrick Evenpoel, cảnh sát đã không can thiệp cho đến khi một số người biểu tình dùng đá từ một công trường gần đó làm vũ khí.

Gia đình của Adil cho biết họ không liên quan đến các vụ biểu tình và kêu gọi mọi người nên bình tĩnh. Cái chết của nam thanh niên trên vẫn đang được cảnh sát điều tra.

Duy Tiến
.
.
.