Anh chấp nhận lùi thời hạn Brexit sau 3 ngày bỏ phiếu "nghẹt thở"

Thứ Sáu, 15/03/2019, 08:42
Với số phiếu áp đảo 413-202, các nghị sĩ Anh ngày 14-3 (giờ địa phương) đã nhất trí với phương án tạm lùi thời hạn thực thi Brexit đến ít nhất ngày 30-6, mở đường cho cuộc bỏ phiếu lần 3 về thỏa thuận đầy trắc trở này.

Cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện Anh ngày 14-3 là cuộc bỏ phiếu thứ 3 được diễn ra trong 3 ngày liên tiếp nhằm định đoạt về số phận, tiến trình và thời gian thực thi thỏa thuận Anh rời Liên minh châu Âu (EU), vốn thường gọi là Brexit.

Với số phiếu thuận gấp đôi số phiếu chống, 413-202, các nghị sĩ đã nhất trí lùi ngày Anh rời EU. Điều này đồng nghĩa với việc, tiến trình Brexit, vốn dự kiến diễn ra ngày 29-3 tới, sẽ không xảy ra. 

Kết quả bỏ phiếu ngày 14-3 có thể sẽ giúp Thủ tướng May có cơ hội "lật ngược thế cờ". Ảnh: WP

Chính trường Anh đang trải qua những ngày chưa từng có. Chỉ riêng trong ngày 14-3, các nghị sĩ Anh đã tiến hành tới 3 phiên bỏ phiếu, để quyết định việc liệu có nên giữ phương án trưng cầu dân ý hay không, có nên lựa chọn Brexit mềm hay không, và có nên lùi thời hạn thực thi Brexit hay không.

Kết quả, các nghị sĩ đều nhất trí bác bỏ kịch bản trưng cầu dân ý lần 2 về Brexit, thống nhấn lựa chọn phương án chia tay dứt khoát với EU, hay còn gọi là "Brexit cứng". Quan trọng nhất, các nghị sĩ đã đồng ý gia hạn thời gian tiến hành Brexit đến ngày 30-6 năm nay. 

Tuy nhiên, mọi chuyện chưa dừng lại tại đây. Trước ngày 20-3 tới, các nghị sĩ sẽ tiếp tục phải bỏ phiếu lần thứ 3 thông qua thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Anh Theresa May. Thỏa thuận này vốn từng bị Hạ viện Anh bác bỏ 2 lần trước đó.

Trong trường hợp bỏ phiếu tiếp tục thất bại, việc tạm hoãn Brexit có thể sẽ kéo dài vô thời hạn, đẩy các bên vào tình huống bất định, kéo theo kịch bản "Brexit không thỏa thuận" xảy ra 1 lần nữa.

Bỏ phiếu nếu thất bại đồng nghĩa với việc chính phủ của bà May sẽ phải tìm cách thỏa thuận với các lãnh đạo EU về việc gia hạn kích hoạt điều khoản 50 theo Hiệp ước Lisbon, và nhiều khả năng, Anh sẽ phải tham gia cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu diễn ra cuối tháng 5 tới.

Lam Ninh
.
.
.