Nga phá âm mưu tấn đánh bom tự sát ở Moscow

Thứ Hai, 14/08/2017, 21:00
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm 14-8 đã bắt giữ các thành viên của một nhóm khủng bố sẽ thực hiện âm mưu đánh bom tự sát ở Moscow.

Theo FSB, các vụ tấn công tự sát đang được chuẩn bị theo hướng dẫn của một nhóm khủng bố IS ở Syria.

“Trong quá trình điều tra chúng tôi phát hiện ra âm mưu tấn công khủng bố được chuẩn bị bởi một số đối tượng cầm đầu và nhóm khủng bố IS ở Syria”, FBS cho biết trong một tuyên bố.

Cán bộ FBS bắt giữ các nghi phạm khủng bố IS ở khu vực ngoại ô Moscow hôm 14-8. Ảnh: TASS

Các đối tượng bị bắt có âm mưu tấn công hệ thống hạ tầng giao thông và khu thương mại lớn ở Moscow, FBS cho biết.

“Các thành viên của nhóm khủng bố đã bị bắt, bao gồm đối tượng chủ mưu cho sự chuẩn bị hành động tội ác-một phần tử IS nguy hiểm, một tên chế tạo thiết bị nổ và 2 tên chuẩn bị đánh bom tự sát”, theo FBS.

“Bọn chúng dự kiến thực hiện hàng loạt vụ tấn công khủng bố ở các địa điểm đông người, bao gồm hạ tầng giao thông công cộng và khu mua sắm lớn ở Moscow bằng cách sử dụng phần tử đánh bom tự sát. Âm mưu của bọn chúng đã bị ngăn chặn”, FBS cho biết thêm.

Phòng thí nghiệm dùng sản xuất thuốc nổ, vật liệu nổ tự tạo đã được phát hiện và bị vô hiệu ở ngoại ô Moscow trong một hoạt động đặc biệt.

Nhóm khủng bố bị bắt ở khu vực Moscow bao gồm 3 đối tượng ở Trung Á và 1 đối tượng người Nga.

Trúc Phạm
.
.
.