Nga trang bị hàng chục “xe tăng bay” cho Syria để chống khủng bố

Chủ Nhật, 13/08/2017, 17:02

Không quân Syria hôm 13-8 đã tiếp nhận hàng chục trực thăng chiến đấu hiện đại của Nga có biệt danh “xe tăng bay”.

Ban tiếng Arab Thông tấn Sputnik đưa tin Không quân Syria vừa tiếp nhận hàng chục trực thăng chiến đấu Mi-24P được mệnh danh là “xe tăng bay” từ Nga.

Trong khi đó, trang tin Wisnik Moradfi cho biết quân đội Syria sẽ sử dụng “xe tăng bay” tăng cường hoạt động chống khủng bố, đặc biệt ở khu vực tỉnh Dara’a.

Trực thăng Mi-24P có 6 giá treo vũ khí trên đầu cánh, được trang bị súng máy 12,7 mm YakB 4 nòng xoay, bắn 4.000-4.500 viên đạn/phút và tốc độ đầu nòng 860m/giây.

Nó cũng được trang bị 12 tên lửa Shturm điều hướng chống xe tăng.

Shturm (NATO định danh là AT-6 Spiral) là một loại tên lửa tầm ngắn sử dụng hệ thống điều hướng bán chủ động bằng sóng vô tuyến.

Một phi công Syria chụp ảnh lưu niệm bên "xe tăng bay" Mi-24P. Ảnh: Quân đội Syria

Đầu đạn phân mảnh nổ cực mạnh nặng 5,4 kg có thể xuyên giáp dày đến 650mm. Tầm bắn tối đa của tên lửa là 5 km.

Nguồn tin cho biết thêm các máy bay phản lực chiến đấu của Nga không còn hoạt động trong khu vực, nhiệm vụ được giao cho các đồng nghiệp Syria vì họ đã có kinh nghiệm và sử dụng thành thạo khí tài hiện đại.

Phạm Trúc
.
.
.