Ấn Độ yêu cầu ngừng sử dụng kit xét nghiệm COVID-19 của Trung Quốc

Thứ Hai, 27/04/2020, 21:39
Cơ quan Y tế Ấn Độ ngày 27/4 đã yêu cầu chính quyền các bang ngừng sử dụng bộ kit xét nghiệm COVID-19 được nhập từ Trung Quốc vì cho kết quả không chính xác, theo Reuters.

Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR) cho biết, hơn nửa triệu bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 được đặt hàng từ Trung Quốc trong tháng này trong một nỗ lực của Ấn Độ nhằm tăng cường sàng lọc các ca nhiễm.

Tuy nhiên một số bang đã lên tiếng phàn nàn về chất lượng không tốt của các bộ kit xét nghiệm này và yêu cầu gửi chúng trở lại Trung Quốc.

Ảnh minh hoạ. 

Sau đó, ICMR cũng đã đánh giá chất lượng của các bộ kit xét nghiệm này. Kết quả cho thấy nhiều sự thay đổi về độ chính xác.

Vì vậy, các bang được khuyến cáo ngừng sử dụng các bộ kit xét nghiệm trên cho hai công ty sản suất là Công ty Công nghệ sinh học Quảng Châu và Công ty Công nghệ chẩn đoán Chu Hải tại Trung Quốc để nghiên cứu thêm.

Cao Trung (Theo Reuters)
.
.
.