Ấn Độ hứng chịu cơn bão mạnh nhất trong 20 năm

Thứ Ba, 18/05/2021, 10:26
Bão Tauktae, cơn bão mạnh nhất trong hơn hai thập kỷ qua đổ bộ vào bờ biển bang Gujarat, Tây Nam Ấn Độ cuối ngày 17/5, vài giờ sau khi chính quyền sơ tán hàng trăm ngàn người và tạm dừng tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19.

Theo Cơ quan khí tượng Ấn Độ, bão Tauktae là cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm qua xuất hiện trên Biển Arab. Sau khi đổ bộ vào bờ biển bang Gujarat, "cơn bão cực kỳ nghiêm trọng" gây ra mưa to, gió giật mạnh tới 185 km/h, kèm theo sóng lớn. Các trụ điện và cây cối bị bật gốc, trong khi nhiều tòa nhà bị hư hại ở các khu vực ven biển bang Gujarat, chính quyền địa phương cho biết.

Bão Tauktae là cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm qua xuất hiện trên Biển Arab. (Ảnh: AP)

Sự xuất hiện của bão Tauktae đã gây thêm áp lực lên các nhà chức trách Ấn Độ khi nước này đang phải vật lộn với đại dịch COVID-19.

"Cơn bão lần này là một đòn giáng kinh hoàng đối với hàng triệu người Ấn Độ khi họ đang phải hứng chịu hậu quả nặng nề của dịch COVID-19. Nhiều gia đình hầu như không thể sống nổi", Udaya Regmi, Trưởng phái đoàn Nam Á, Liên đoàn Chữ thập đỏ Quốc tế cho biết.

Ngư dân sơ tán tàu thuyền sau khi bão Tauktae đổ bộ. (Ảnh: AP)

Các nhà chức trách cho biết bão Tauktae đã giết chết ít nhất 16 người và tàn phá các khu vực sau khi nó đi qua các bang ven biển Kerala, Karnataka, Goa và Maharashtra.

Cơn bão cũng đã đổ bộ vào Mumbai, buộc các nhà chức trách địa phương phải tạm dừng các hoạt động tại sân bay và đóng cửa một số tuyến đường chính do lũ lụt. Hệ thống đường sắt của thành phố cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cơn bão là một đòn giáng kép kinh hoàng đối với hàng triệu người Ấn Độ đang phải vật lộn với COVID-19. (Ảnh: AP)

Reuters dẫn thông tin từ một quan chức tuần duyên cho biết, 16 người đã thiệt mạng tại Maharashtra, Goa và Karnataka, hơn 25 tàu đánh cá đã mất tích.

Bang Gujarat đã ngừng đợt tiêm vaccine COVID-19 trong hai ngày để tập trung đối phó bão lớn. Hôm 17/5, Mumbai cũng thông báo tạm ngừng tiêm chủng. 

Cao Trung (Theo Reuters)
.
.
.