Một người đàn ông Ấn Độ bị đánh tới chết vì... giết bò

Thứ Ba, 24/09/2019, 10:59
Cảnh sát bang Jharkhand ở miền Đông Ấn Độ hôm 23-9 cho biết, một đám đông người dân đã đánh chết một người đàn ông sau khi cáo buộc anh ta giết một con bò. 


ML Meena, một quan chức cảnh sát cấp cao ở bang Jharkhand cho biết, một đám đông từ 10-15 người đã tấn công 3 người đàn ông hôm 22-9 vì đã giết mổ một con bò trong rừng cách trung tâm khoảng 50 km.

"Dân làng đánh họ thậm tệ. Một trong ba người đã chết, hai người còn lại bị thương nhẹ và đang được điều trị tại bệnh viện", ông Meena nói. Ngoài ra, cảnh sát đã bắt giữ 8 người liên quan và vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Thần bò trước cổng một ngôi đền thờ thần Shiva tại Ấn Độ.

Đây là vụ bạo lực mới nhất liên quan đến loài động vật được coi là thiêng liêng ở quốc gia Nam Á này. 

Trong văn hóa của người Ấn Độ, bò là loài vật linh thiêng, được tôn thờ như những vị thần, nhất là với cộng đồng những người theo đạo Hindu, bởi bò mộng Nandi vốn là con vật cưỡi của thần Shiva – đấng phá hủy, một trong ba vị thần tối cao nhất Ấn Độ giáo. Do đó, người Ấn Độ kiêng ăn thịt bò, tuy nhiên sữa bò vẫn được sử dụng.

Cao Trung (Theo Reuters)
.
.
.