5 con bò của một hộ nông dân bị sét đánh chết cùng lúc

Thứ Tư, 27/06/2018, 17:20
Đàn bò của gia đình ông Hường đang ăn cỏ trên đồng thì không may bị sét đánh chết 5 con.


Chiều 27-6, ông Đỗ Viết Tùng, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sét đánh chết nhiều con bò của gia đình ông Trần Văn Hường (trú ở thôn 2, xã Phú Sơn). Hiện chính quyền địa phương đang tìm cách hỗ trợ để giúp đỡ gia đình này.

5 con bò của gia đình ông Hường bị sét đánh chết.

Theo ông Tùng, vào chiều ngày 26-6, ở địa bàn xã xảy ra trận mưa giông lớn kèm theo sấm sét. Thời điểm này, gia đình ông Hường đang chăn thả đàn bò trên cánh đồng của thôn thì bị sét đánh trúng.

Bò bị sét đánh chết được thương lái thu mua.

Hậu quả của vụ sét đánh là 5 con bò của gia đình ông Hường chết tại chỗ, ước tính tổng thiệt hại trên 70 triệu đồng. Để giúp gia đình ông Hường, ngay sau đó nhiều thương lái đã đến thu mua số bò này để đưa đi tiêu thụ.


Anh Khoa
.
.
.