Bom xe phát nổ ở Kabul, 40 người chết

Thứ Bảy, 27/01/2018, 18:44

Có ít nhất 40 người chết và 140 người khác bị thương trong vụ nổ xảy ra hôm 27-1 ở một quân trung tâm Kabul, gần các đại sứ quán và tòa nhà chính phủ của Afghanistan.


Thông tấn Reuters đưa tin vụ nổ xảy gần tòa nhà trước đây là trụ sở Bộ Nội vụ Afghanistan. Các nhân chứng cũng cho biết, một xe ô tô gài bom đã được kích nổ gần trụ sở cũ của Bộ Nội vụ Afghanistan.

“Thiết bị nổ được giấu trong một xe cứu thương và kích nổ trước một đồn cảnh sát ở thủ đô Kabul”, Reuters dẫn lời các quan chức Afghanistan giấu danh tính.

Vụ đánh bom hôm 27-1 ở thủ đô Kabul, Afghanistan đã làm 40 người chết. Ảnh: Reuters

Có ít nhất 40 người chết, và 140 người khác bị thương trong vụ nổ, Thông tấn AP dẫn xác nhận từ các quan chức Bộ Y tế Afghanistan.

Khói đen bốc lên từ hiện trường vụ nổ. Nhóm phiến quân Taliban đã tuyên bố nhận trách nhiệm gây vụ nổ, TOLO News đưa tin. 

Vụ đánh bom xảy ra chỉ một tuần sau vụ tấn công làm chết nhiều người trong Khách sạn Intercontinental cũng ở Kabul, tổ chức khủng bố Taliban cũng đứng ra nhận trách nhiệm.

Phạm Trúc
.
.
.