Tổng thống Mỹ muốn khôi phục quan hệ với Nga

Thứ Sáu, 26/01/2018, 22:39
Hôm 26-1, trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn TASS về việc liệu ông sẽ đối thoại với Nga, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Vâng, chúng tôi hy vọng như vậy”.

Tổng thống Mỹ sẽ phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới đang diễn ra ở Davos, Thụy Sĩ vào lúc 2h sáng 27-1 (giờ Hà Nội)  và giải thích chính sách “nước Mỹ trước tiên” của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên đường tham dự Hội nghị Kinh tế Thế giới ở Davos. Ảnh: AP

Quan hệ Nga-Mỹ đã suy giảm trong suốt nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Barack Obama vì khủng hoảng Ukraina và Crimea tái nhập Liên bang Nga cũng như nhiều vấn đề quốc tế cùng quan tâm khác, bao gồm cuộc nội chiến Syria.

Ông Trump, người gần đây kỷ niệm một năm nhậm chức Tổng thống Mỹ, trước đó tuyên bố ông mong muốn nối lại quan hệ với Nga, nhưng cho đến nay chưa có tiến trình nào được thực hiện.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vào đầu tháng 1 rằng Moscow sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Washington, tuy nhiên, “tranh chấp chính trị nội bộ” ở Mỹ vẫn không giảm.

Phạm Trúc
.
.
.