500 trẻ em đang sống trong trung tâm huấn luyện quân sự của IS

Thứ Tư, 16/12/2015, 20:30
"Có khoảng 500 trẻ em đang ở trong trung tâm huấn luyện quân sự của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS", đây là phát biểu của ông Ayoub Khan , người đứng đầu Cục chống khủng bố của tình báo Malaysia hôm 15-12


Ông Khan lưu ý rằng một số trẻ em đến từ Đông Nam Á ngoài học các kỹ thuật chiến đấu còn bị truyền vào đầu những tư tưởng cực đoan.

Trước đó vào tháng 5-2015 một quan chức người Kurd cho biết, IS đã thành lập một doanh trại đặc biệt tại Syria để huấn luyện trẻ em người Kurd Izadi bị bắt từ Iraq. 

"Ngoài việc đào tạo quân sự cho những trẻ em từ 5 tuổi trở lên, IS cũng tẩy não chúng bằng các tư tưởng cực đoan", vị quan chức người Kurd phát biểu và cho biết thêm rằng có 100 trẻ em tại Izadi đã trải qua sự huấn luyện quân sự của IS ở Reqqa, đông bắc Syria.

Tháng 8- 2014, IS chiếm được thị trấn Sinjar và các khu vực lân cận trong tỉnh Nineveh ở miền Bắc Iraq, chúng đã tiến hành bắt cóc khoảng 4.500 trẻ em tại Izadis ở phần phía Tây của tỉnh Nineveh vào thời điểm đó.

Bình Nguyễn (theo FARS)
.
.
.