IS vươn vòi dầu mỏ đến Libya

Thứ Tư, 16/12/2015, 14:41
Ngày 15-12, một quan chức cao cấp của Mỹ cho biết, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đang tìm cách tiếp cận với nguồn dầu mỏ tại Libya và một số nơi khác.

Hiện nay tại Syria, IS đang nắm giữ khoảng 80% các mỏ dầu lửa và khí đốt. Tuy vậy tổ chức này vẫn hướng ra bên ngoài tìm kiếm các cơ sở hạ tầng dầu khí tại những nơi được cho là có an ninh bất ổn, trong số này có Libya và bán đảo Sinai của Ai Cập.

"Bọn chúng đang hướng đến Libya và một số nơi khác. Chúng tôi sẽ cần chuẩn bị phương án đối phó", vị quan chức yêu cầu được giấu tên phát biểu tại Washington ngày 15-12.

IS kiểm được 40 triệu USD/tháng nhờ khai thác dầu lậu.

Mỹ ước tính IS kiếm được 40 triệu USD một tháng nhờ việc buôn bán dầu dựa trên các con đường vận chuyển bằng xe tải băng qua các khu vực chiến sự tại Syria và ra nước ngoài.

Bình Nguyễn (theo Reuters)
.
.
.