160.000 ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ, lây nhiễm phức tạp trong quân đội

Thứ Ba, 31/03/2020, 07:18

Hơn 256 triệu người dân Mỹ, tương đương 78% dân số, đang chịu ảnh hưởng của lệnh “không ra khỏi nhà”.

Ảnh minh họa. Getty Images. 

Theo Moody’s Analytics, số người thất nghiệp tuần trước là khoảng 4,5 triệu người, là tỷ lệ cao nhất trong lịch sử nước Mỹ, trong bối cảnh các doanh nghiệp đóng cửa để làm chậm sự lây lan của dịch COVID-19.

Trong ngày 30/3, hơn 500 ca tử vong vì COVID-19 mới được ghi nhận tại Mỹ, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 2.931. California ghi nhận 135 ca tử vong trong ngày hôm qua, đồng thời, 5.763 ca nhiễm đã được ghi nhận tại bang này, tuổi từ 18 đến 49 chiếm hơn một nửa.

Tổng cộng tại Mỹ, đã có hơn 160.000 ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận tại tất cả các bang và vùng lãnh thổ. Hawaii và Wyoming là hai bang chưa có ca tử vong.

Đáng chú ý, quân đội Mỹ ngày 30/3 công bố binh sĩ đầu tiên tử vong vì căn bệnh này. Đó là một sĩ quan vệ binh quốc gia tại New Jersey, tử vong ngày 28/3, nhập viện từ ngày 21/3.

Tính đến ngày 27/3, Lầu Năm Góc đã ghi nhận 652 ca nhiễm trong Bộ Quốc Phòng. Trong đó, 343 người là sĩ quan đang hoạt động, 135 là nhân viên dân sự, 111 người phụ thuộc và 63 nhà thầu quân sự.

Duy Tiến
.
.
.