12 người chết vì rét đậm rét hại ở Mỹ

Thứ Tư, 03/01/2018, 16:05

Rét đậm rét hại đã làm chết ít nhất 12 người ở miền Trung và miền Đông nước Mỹ, Thông tấn AP đưa tin.

Đợt lạnh khủng khiếp đã  buộc các quan chức phải đóng cửa trường học và địa điểm công cộng ở một số địa phương hôm 3-1 vì lo ngại an toàn.

 Các trung tâm cảnh báo được mở Deep South , giới chức địa phương yêu cầu người dân, đặc biệt người cao tuổi ốm yếu và trẻ nhỏ cần ở trong nhà.

Chị Tony Sampson nhận chăn từ nhóm Thiện nguyện Ngôi sao Tình yêu Hy vọng. Ảnh: AP

 “Điều quan trọng là mọi người cần chú ý đến bất kỳ ai cần nơi tá túc”, Thị trưởng Saint Louis, Lyda Krewson kêu gọi người dân quan tâm và giúp đỡ nhau.

Nhiệt độ ở Saint Lous đã giảm 30 độ dưới mức bình thường.

Cảnh báo đông cứng cũng được ban bố ở các khu vực từ phía Nam Texas đến Canada và từ Montana đến Maine.

Ở Altanta, Phòng cấp cứu Bệnh viện Grady Memorial buộc phải tăng nhiệt cơ thể bệnh nhân gần một ngày bằng nhiều biện pháp khác nhau.

Đợt rét đậm rét hại lịch sử đã làm chết ít nhất 12 người trên khắp nước Mỹ trong những ngày qua. Ảnh: AP

 “Chúng tôi tiếp nhận một nhóm bệnh nhân bị ngất trên đường khi đang tìm cách trốn khỏi giá rét, chúng tôi tiếp nhận hàng chục bệnh nhân mỗi ngày”, trợ lý giám đốc Trung tâm Chăm sóc Tích cực Bác sĩ Brook Moore trao đổi với Thông tấn AP.

Đường trơn trượt vì băng giá cũng dẫn đến các vụ tai nạn giao thông liên hoàn, buộc các quan chức Mỹ phải đóng cửa tuyến đường cao tốc Schuylkill ở Pennsylvania

Phạm Trúc
.
.
.