100 triệu liều vaccine COVID-19 sẽ được phân phối tại Mỹ vào cuối năm

Thứ Năm, 17/09/2020, 07:23
Tổng thống Donald Trump ngày 16/9 tuyên bố Mỹ có thể sẽ có vaccine chống COVID-19 vào giữa tháng 10, vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống.
Ảnh minh họa AP. 

Trong cuộc họp báo Nhà Trắng ngày 16/9, ông Trump cho biết Mỹ có thể sẽ có vaccine vào tháng sau, nếu Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) chấp thuận. “Chúng tôi đã tiến rất gần đến với vaccine, có thể là giữa tháng 10 hoặc chậm hơn một chút”, ông Trump cho biết.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng khẳng định Mỹ sẽ phân phối khoảng 100 triệu liều vaccine vào cuối năm 2020, ưu tiên tiêm cho người cao tuổi, theo chiến lược phân phối được chính quyền công bố ngày 15/9.

Ông Trump nhấn mạnh rằng đây là kế hoạch chưa từng có, nói thêm rằng đối thủ Joe Biden “hành động như thể không có kế hoạch phân phối nào”.

Scott Atlas, chuyên gia từ Viện Hoover kiêm cố vấn của lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 của Nhà Trắng, cho biết thêm rằng Mỹ sẽ có 700 triệu liều vào cuối tháng 3/2021.

Trước đó, Nga đã trở thành nước đầu tiên cấp phép cho vaccine COVID-19 vào tháng 8, được gọi là “Sputnik V”.

Trước câu hỏi về tuyên bố của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Robert Redfield trước đó cùng ngày rằng sẽ chỉ có vaccine cho đến mùa hè năm 2021, ông Trump nhấn mạnh rằng Giám đốc CDC đã “hiểu sai câu hỏi”.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ dự kiến vào ngày 3/11 trong bối cảnh chính quyền Trump hứng chịu nhiều chỉ trích về ứng phó với COVID-19, dịch bệnh đã lây nhiễm ít nhất 6,6 triệu người và giết chết 196.000 người, theo dữ liệu của New York Times.

Duy Tiến
.
.
.