Đưa vào hoạt động nhà máy đóng tàu vỏ thép đầu tiên tại Quảng Nam

Thứ Năm, 12/05/2016, 15:49
Nhà máy đóng tàu vỏ thép đầu tiên tại Quảng Nam có công suất đóng mới và sửa chữa trên 214 chiếc/năm tại xã Tam Giang, huyện Núi Thành, chính thức đi vào hoạt động và sáng ngày 12-5.


Sáng ngày 12-5, tại thôn Đông Xuân, xã Tam Giang, huyện Núi Thành đã diễn ra Lễ khánh thành nhà máy đóng tàu (giai đoạn 1) và đón nhận quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam về việc công nhận cơ sở đủ điều kiện đóng tàu vỏ thép công suất lớn và sửa chữa tàu thuyền.

Nhà máy do Công ty Cổ phần Đóng tàu Thiên Hậu Phước làm chủ đầu tư.  Tại buổi Lễ, Công ty đóng tàu Thiên Hậu Phước đã trao tặng cho 10 gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn mỗi hộ 1 triệu đồng. Hỗ trợ 5 triệu đồng cho thuyền trưởng Phan Phú Thành thuyền trưởng tàu câu mực QNa-95959TS  bị tàu chưa rõ số hiệu đâm chìm ở vùng biển Hoàng Sa vào ngày 3/5 vừa qua.

Lễ khánh thành nhà máy đóng tàu vỏ thép đầu tiên tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
Lãnh đạo Công ty Cổ phần Đóng tàu Thiên Hậu Phước trao hỗ trợ cho 10 gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn mỗi hộ 1 triệu đồng.

Được biết,nhà máy đóng tàu vỏ thép đầu tiên tại tỉnh Quảng Nam có diện tích 2,3 ha, với công suất thiết kế đóng mới và sửa chữa là: 214 chiếc/năm.

Công ty cũng tập trung đầu tư vào công nghệ sản xuất, xây dựng và sẽ thực hiện quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2008, để bước sang năm 2017 Công ty sẽ triển khai, chủ động đóng mới hoàn toàn tàu có tải trọng đến 3000 tấn.

Hoài Thu
.
.
.