Hạ thủy tàu vỏ thép đầu tiên tại Quảng Trị

Thứ Ba, 05/04/2016, 16:00
Con tàu vỏ thép đầu tiên trị giá hơn 15 tỷ đồng và con tàu thứ 2 tại Quảng Trị được đóng theo Nghị định 67, được hạ thủy an toàn.


Ngày 5-4, Sở NN-PTNN tỉnh Quảng Trị cho biết, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Quảng Trị phối hợp với Công ty CP cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam, đã hạ thủy thành công con tàu cá vỏ thép đầu tiên ở Quảng Trị.

Ngư dân sở hữu con tàu này là ông Nguyễn Văn Trọng (trú thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị), tại Cảng cá Nam Cửa Việt.

Tàu vỏ thép đầu tiên cho ngư dân ở Quảng Trị được hạ thủy an toàn.

Con tàu dài hơn 25m, rộng gần 7m, chiều cao mạn hơn 3m, được lắp máy Yanmar Nhật 610kW/829hp, cùng hệ thống khoang trữ lạnh, hệ thống trang thiết bị hàng hải và trang thiết bị đi biển chuyên dụng cho thuyền viên, với tổng mức đầu tư 15,165 tỉ đồng.

Đây là con tàu vỏ thép đầu tiên và con tàu thứ 2 tại Quảng Trị được đóng theo Nghị định 67, được hạ thủy an toàn.

Thanh Bình
.
.
.