Xứng đáng là “lá chắn thép” xung kích bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân

Thứ Ba, 21/01/2020, 18:53
 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh khi đến thăm, kiểm tra công tác ứng trực và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) vào chiều nay 21-1 (tức 27 Tết Nguyên đán Canh Tý).

Dự buổi thăm và kiểm tra có Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Mai Tiến Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an...

Báo cáo với Thủ tướng những thành tích, chiến công tiêu biểu của lực lượng CSCĐ, Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ cho biết, kế thừa, phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, CBCS CSCĐ đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn, không ngại hy sinh, gian khổ, lập được nhiều thành tích xuất sắc; qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự Bộ Tư lệnh CSCĐ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ân cần thăm hỏi Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu.

Nổi bật là, lực lượng CSCĐ đã triển khai kế hoạch, phương án tổ chức hàng triệu lượt CBCS ứng trực và trực tiếp ra quân thực hiện nhiệm vụ; hàng vạn lượt CBCS cùng với số lượng lớn vũ khí, trang bị vũ trang canh gác 24/24h, trong mọi điều kiện, thời tiết bảo vệ tuyệt đối an toàn 100% mục tiêu trọng điểm, hàng vạn chuyến hàng đặc biệt phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Bảo vệ hàng trăm hội nghị, cuộc mít tinh và các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội, đối ngoại, các ngày lễ lớn của dân tộc, các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT, chỉ riêng năm 2019, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tăng cường hơn 4.000 lượt CBCS, phối hợp với 9 đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương, các lực lượng đấu tranh, triệt phá thành công 35 chuyên án, liên quan nhiều lĩnh vực từ hình sự, ma tuý, buôn lậu, môi trường, quản lý thị trường, khai thác khoáng sản...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc.

Bộ Tư lệnh CSCĐ luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương và chính quyền các cấp kịp thời xử lý các tình huống phức tạp xảy ra, không để phát sinh, lan rộng, kéo dài. Điển hình là giải quyết có hiệu quả vụ việc phức tạp về ANTT tại Iachim, Kon Tum tháng 10-2019; vụ bắt giữ các đối tượng cầm đầu tổ chức lập “Nhà nước Mông” tại Mường Tè, Lai Châu; vụ việc phức tạp tại Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội...

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; nhiều đơn vị trực thuộc được Chính phủ và Bộ Công an tặng Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc”...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương, khen ngợi sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng CAND nói chung, lực lượng CSCĐ nói riêng đã đạt được trong thời gian qua; khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng CSCĐ đều thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. 

Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, biết dựa vào dân, lấy dân làm gốc, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.


Thủ tướng thăm hỏi, tặng quà chúc Tết lực lượng CSCĐ.

Thủ tướng cho rằng, trong quá trình làm nhiệm vụ, CBCS Bộ Tư lệnh CSCĐ đã chiến đấu dũng cảm, kiên cường để bảo vệ Đảng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân; nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh hoặc bỏ lại một phần xương máu vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

“Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao công lao và thành tích của lực lượng CSCĐ anh hùng”, Thủ tướng nhấn mạnh và chia sẻ với những khó khăn, mất mát, hy sinh xương máu giữa thời bình của CBCS Công an, nhất là 3 liệt sỹ đã dũng cảm, anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.

“Các đồng chí là tấm gương sáng về tinh thần, ý chí xả thân bảo vệ đất nước, bảo vệ an ninh quốc gia của lực lượng CAND; tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của người chiến sỹ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Thủ tướng nêu rõ.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao nhiệm vụ và chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng, định hướng công tác của lực lượng CAND nói chung, lực lượng CSCĐ nói riêng, nhất là trong công tác bảo đảm tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tạo môi trường lành mạnh cho nhân dân vui Tết, đón xuân bình yên, hạnh phúc.

Thủ tướng đề nghị Bộ Tư lệnh CSCĐ tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Trọng tâm là chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong Bộ Tư lệnh; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9; kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu.

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống và rèn luyện cho CBCS CSCĐ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có quân phong, quân kỷ, giữ nghiêm kỷ luật, mệnh lệnh công tác và chiến đấu; nâng cao chất lượng chuyên môn, tích cực tu dưỡng, học tập, rèn luyện về mọi mặt.

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với các lực lượng, đơn vị nghiệp vụ nắm chắc tình hình an ninh trật tự; chủ động phát hiện các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để xây dựng chương trình, phương án, kế hoạch tác chiến phù hợp; tổ chức lực lượng ứng trực, vũ trang canh gác bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các chuyến hàng đặc biệt. Đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, tăng cường “rèn cán, luyện quân”.

Thủ tướng nhấn mạnh việc tập trung triển khai hoàn thiện các đề án, dự án để xây dựng lực lượng CSCĐ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật CSCĐ; xây dựng và triển khai Đề án “Hiện đại hoá lực lượng CSCĐ đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030”; triển khai Trung đoàn Không quân CAND, Đoàn CSCĐ Kỵ binh...

Thủ tướng thăm hỏi, động viên CBCS  CSCĐ ứng trực làm nhiệm vụ.

Trong không khí đón mừng xuân mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng và mong muốn CBCS lực lượng CAND nói chung và CBCS Bộ Tư lệnh CSCĐ nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, “lá chắn thép” xung kích bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, CBCS CSCĐ, Bộ trưởng Tô Lâm nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; đồng thời khẳng định Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an sẽ chỉ đạo toàn lực lượng CSCĐ quán triệt và triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Thủ tướng giao, góp phần giữ gìn sự bình yên của Tổ quốc trong mọi tình huống, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra Đoàn CSCĐ Kỵ binh.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Bộ Tư lệnh CSCĐ tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ ANTT; không ngừng phấn đấu, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu và năng lực công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, xây dựng và luyện tập thành thục các kế hoạch, phương án, “phản ứng nhanh” trước mọi tình huống tác chiến, không để bị động, bất ngờ.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu toàn lực lượng CSCĐ cần tập trung thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ ANTT Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. “Từng CBCS phải thấm nhuần tinh thần của người chiến sỹ CAND “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi; lấy niềm vui, lẽ sống của nhân dân là niềm vui, lẽ sống của mình”; quyết tâm bảo đảm tốt tình hình ANTT, tạo môi trường xã hội lành mạnh, an toàn cho, nhân dân vui Tết, đón xuân bình yên, hạnh phúc...


Thủ tướng kiểm tra phương tiện ứng trực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng CSCĐ.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đặc biệt là cá nhân Thủ tướng đối với lực lượng CAND nói chung và lực lượng CSCĐ nói riêng; mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, chăm lo của đồng chí Thủ tướng để lực lượng CSCĐ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự là “quả đấm thép” trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.


Quỳnh Vinh
.
.
.