Xử lý nghiêm các đối tượng mạo danh người nhà lãnh đạo

Thứ Tư, 14/06/2017, 17:43
Bộ Thông tin và Truyền thông  (TT&TT) vừa ban hành Văn bản số 2005 về việc xử lý các cá nhân tự giới thiệu, tự nhận là người thân, người nhà lãnh đạo.

Văn bản nêu rõ, căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ TT&TT yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ đề cao cảnh giác, không để các đối tượng này lợi dụng thực hiện các hành vi không đúng quy định của pháp luật. 

Trong xử lý công việc đúng quy định, không được để các mối quan hệ, yếu tố bên ngoài chi phối, ảnh hưởng đến hoạt động công vụ. Trường hợp phát hiện thấy có dấu hiệu khả nghi, yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm theo đúng quy định.  

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản số 5760/VPCP ngày 3-6-2017 thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý các cá nhân tự giới thiệu, tự nhận là người thân, người nhà lãnh đạo gửi đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để nhờ can thiệp, hỗ trợ một số việc liên quan. Đồng thời, đề nghị các đơn vị cảnh giác và có hình thức xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật

H.Thanh
.
.
.