Việt Nam hoan nghênh kết quả Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều lần 3

Thứ Năm, 20/09/2018, 16:53
Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao diễn ra vào chiều 20-9, Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đã đưa ra bình luận về kết quả của Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3, sau hai ngày đàm phán từ 18 đến 19-9. 
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ký tuyên bố chung tại nhà khách Paekhwawon, Bình Nhưỡng. Nguồn: Reuters.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: "Việt Nam hoanh nghênh kết quả hội đàm Thượng đỉnh liên Triều và việc hai bên ký kết tuyên bố chung Bình Nhưỡng". Bà Hằng đồng thời cho biết, Việt Nam ủng hộ các bên liên quan duy trì đối thoại tiếp xúc cấp cao, có hành động mang tính xây dựng thiết thực nhằm thực hiện phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, thúc đẩy đối thoại, hợp tác, duy trì hòa bình ổn định tại khu vực và trên thế giới. 

Trước đó, vào sáng 19-9, sau cuộc hội đàm kín diễn ra tại nhà khách quốc gia Paekhwawo ở Bình Nhưỡng, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã chính thức ký kết "Tuyên bố chung Bình Nhưỡng tháng 9".

Nếu như “Tuyên bố chung Panmunjom” đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều lần đầu hồi tháng 4 đặt nền tảng cho một kỷ nguyên mới vì hòa bình và thịnh vượng trên Bán đảo Triều Tiên, thì “Tuyên bố chung Bình Nhưỡng” sẽ góp phần nâng tầm mối quan hệ này, đưa hai miền tiến gần hơn tới “ngày thống nhất”. 

Những nội dung mà Seoul và Bình Nhưỡng đạt được tại cuộc gặp song phương giữa hai nhà lãnh đạo tập trung vào ba nội dung lớn bao gồm: cải thiện và phát triển quan hệ liên Triều; giảm nhẹ căng thẳng quân sự giữa hai miền Triều Tiên và thúc đẩy đối thoại Mỹ-Triều nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Như Uyên
.
.
.