Việt Nam - đất nước bạn bè thân thiết của Mexico

Chủ Nhật, 21/01/2018, 07:59
Ngày 20-1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Thượng viện Mexico Ernesto Cordero Arroyo đang tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện Châu Á – Thái Bình Dương (APPF-26) tổ chức tại nước ta. 


Chủ tịch Thượng viện Mexico chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn; bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc; đánh giá cao đường lối đối nội, đối ngoại và những thành tựu cũng như vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới; tin tưởng rằng Việt Nam sẽ giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Chủ tịch Thượng viện Mexico khẳng định mong muốn và quyết tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Quốc hội, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Mexico; đề nghị hai bên tiếp tục phát huy và tận dụng những cơ hội, tiềm năng to lớn để đưa quan hệ hợp tác nhiều mặt phát triển hơn trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Thượng viện Mexico Ernesto Arroyo với các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch Thượng viện Mexico Ernesto Cordero Arroyo sang tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện Châu Á – Thái Bình Dương (APPF-26); cảm ơn nhân dân Mexico đã đoàn kết, ủng hộ nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; đánh giá cao vai trò và vị thế của Mexico tại khu vực Mỹ Latinh; khẳng định lại lập trường trước sau như một của Việt Nam trong việc không ngừng củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với Nhà nước, Quốc hội, các chính đảng và nhân dân Mexico; đề nghị hai bên nỗ lực tăng cường hơn nữa quan hệ song phương, phát huy tốt các cơ chế hợp tác, khuyến khích đẩy mạnh trao đổi đoàn các ngành, các cấp và các hoạt động giao lưu nhân dân.

Cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Chủ tịch Thượng viện Mexico, ngài Ernesto Cordero Arroyo.

Thay mặt Quốc hội và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt hoan nghênh và chào mừng ngài Ernesto Cordero Arroyo, Chủ tịch Thượng viện Mexico và Đoàn đại biểu sang tham dự Diễn đàn nghị viện châu Á- Thái Bình Dương (APPF-26) tại Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ngưỡng mộ đối với đất nước và nhân dân Mexico, một đất nước mà người dân Việt Nam biết đến không chỉ về vẻ đẹp văn hóa, lịch sử, nền văn minh lâu đời, mà còn vì sự gắn bó dựa trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Thượng viện Mexico cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian cho cuộc tiếp và chia sẻ hiện nay Mexico ưu tiên thúc đẩy thương mại trên thế giới để từ đó phát triển kinh tế nội địa và ưu tiên hàng đầu là khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trong đó chú trọng phát triển hợp tác với Việt Nam - đất nước bạn bè thân thiết của Mexico.

PV (Theo TTXVN)
.
.
.