Việt Nam – Singapore đẩy mạnh hợp tác phòng, chống tội phạm

Thứ Năm, 06/12/2018, 16:15
Sáng 6-12, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam tổ chức Lễ đón chính thức Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Singapore do ngài K. Shanmugam, Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Bộ trưởng Bộ Pháp luật Singapore làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam. Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam chủ trì Lễ đón.

Ngay sau Lễ đón, Bộ trưởng Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Singapore do ngài K. Shanmugam làm Trưởng đoàn đã tiến hành Hội đàm. Tham dự Hội đàm có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm và ngài K. Shanmugam duyện Đội danh dự CAND Việt Nam.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội đàm.

Phát biểu tại Hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, sau khi Thỏa thuận hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia được ký năm 2006 và gia hạn năm 2012, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Singapore có những bước phát triển tích cực trên các lĩnh vực, góp phần vào công cuộc phát triển ở mỗi nước.

Quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Singapore trong thời gian qua tiếp tục được duy trì và phát triển trên các lĩnh vực như: Trao đổi đoàn cấp cao; thực thi pháp luật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. 

Bộ trưởng Tô Lâm và ngài K. Shanmugam ký gia hạn Thỏa thuận hợp tác song phương trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.
Bộ trưởng Tô Lâm, ngài K. Shanmugam và các đại biểu.

Qua đó, góp phần củng cố sự tin tưởng về chính trị, làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai quốc gia được thiết lập từ năm 2013. Bên cạnh đó, sự hợp tác có hiệu quả giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan Singapore những năm qua đã có nhiều đóng góp tích cực cho “Hợp tác an ninh – quốc phòng” giữa hai nước. Đây là một trụ cột quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị của lãnh đạo hai quốc gia.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, trong năm 2018, Singapore giữ vai trò là Chủ tịch ASEAN, hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Singapore đã đạt hiệu quả cao trên nhiều lĩnh vực như tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, đặc biệt là tội phạm khủng bố, hợp tác ứng phó với vũ khí hóa học, sinh học, hạt nhân và phóng xạ cũng như các nguy cơ tấn công trên không gian mạng. Đây là những tiền đề quan trọng để tiếp tục phát triển quan hệ giữa hai Chính phủ nói chung, giữa hai Bộ nói riêng trong tương lai.

Thời gian tới, để quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Singapore ngày càng sâu rộng, hiệu quả, thiết thực hơn nữa, Bộ Công an Việt Nam đề nghị phía Singapore ủng hộ Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát lần thứ 39 (ASEANPOL - 39) vào năm 2019, để từ đó tiếp tục củng cố vai trò trung tâm của ASEAN nói chung, trụ cột hợp tác An ninh – Chính trị nói riêng. 

Năm 2020, Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và chủ trì tổ chức nhiều các sự kiện có liên quan. Vì vậy, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai Bên tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin trong các lĩnh vực mà hai Bên cùng quan tâm như tội phạm khủng bố, tội phạm kinh tế, truy nã, an ninh mạng và các vấn đề an ninh phi truyền thống khác. Hai Bên phối hợp chặt chẽ khi có vụ việc xảy ra liên quan đến hai nước nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho mỗi quốc gia và sự ổn định của khu vực.

Đẩy mạnh hợp tác đào tạo nâng cao năng lực cán bộ; hợp tác trong lĩnh vực đảm bảo an ninh, an toàn không gian mạng; trao đổi thông tin tội phạm liên quan đến hai nước nhằm đảm bảo an toàn cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh giữa hai nước, cho công dân nước này sinh sống, học tập, du lịch và làm việc tại nước kia. Hai Bên duy trì cơ chế tổ chức Hội nghị song phương Interpol. Thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm liên quan đến công tác thực thi pháp luật về phòng, chống cháy, nổ…

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời cảm ơn chân thành đến ngài K. Shanmugam cùng toàn thể lãnh đạo, các bạn đồng nghiệp trong Bộ Nội vụ Singapore, thời gian qua đã tích cực chỉ đạo và phối hợp có hiệu quả với Bộ Công an Việt Nam trong rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giúp đỡ xác minh, truy bắt và dẫn giải các đối tượng truy nã; điều tra, xử lý có hiệu quả một số vụ án nghiêm trọng liên quan đến tội phạm lừa đảo kinh tế, tội phạm mua bán người…

Chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Bộ Công an Việt Nam, ngài K. Shanmugam tin tưởng hợp tác giữa hai Bên trong lĩnh vực pháp luật, phòng, chống tội phạm sẽ có những bước phát triển mới, góp phần vào việc đảm bảo an ninh, trật tự của mỗi nước và hòa bình, ổn định trong khu vực.

Ngài K. Shanmugam khẳng định, trên cương vị công tác của mình sẽ nỗ lực đưa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam và Singapore nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Singapore nói riêng ngày càng phát triển lên tầm cao mới.

Ngay sau Hội đàm, hai Bên đã ký gia hạn Thỏa thuận hợp tác song phương trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Khổng Hà
.
.
.