Việt Nam – Ba Lan tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm

Thứ Ba, 27/11/2018, 16:02
Chiều 27-11, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Grzegorz Napieralski, Thượng nghị sĩ, Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cánh tả Ba Lan đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.


Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Ba Lan thời gian qua không ngừng được củng cố, phát triển trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục...

Bộ trưởng Tô Lâm và ngài Grzegorz Napieralski tại buổi tiếp.

Cùng với đó, các hoạt động hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Ba Lan đã đem lại hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mua bán người..., qua đó góp phần đảm bảo an ninh, trật tự mỗi nước. 

Hai Bên cũng đã thống nhất các biện pháp chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm đưa quan hệ giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước đi vào chiều sâu, góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Chính phủ, nhân dân hai nước Việt Nam và Ba Lan. Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của Tổng cục Biên phòng Ba Lan trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xuất nhập cảnh của Bộ Công an Việt Nam.

Để thúc đẩy quan hệ hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự ở mỗi nước, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai nước nghiên cứu, xây dựng tiến tới đàm phán và ký kết Hiệp định về dẫn độ, Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù và Hiệp định về tương trợ tư pháp hình sự, tạo hành lang pháp lý vững chắc, toàn diện cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong bối cảnh tình hình tội phạm diễn biến ngày càng phức tạp hiện nay.

Bộ trưởng Tô Lâm, ngài Grzegorz Napieralski và các đại biểu.

Các cơ quan chức năng hai Bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm tổ chức đưa người di cư và nhập cư trái phép. 

Hợp tác chặt chẽ không để bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng địa bàn của nước này tiến hành các hoạt động chống phá nước kia; bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao, doanh nhân, lưu học sinh và kiều dân của nước này công tác, đầu tư, học tập và làm ăn, sinh sống ở nước kia.

Các cơ quan chức năng Ba Lan giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt Nam ổn định làm ăn, sinh sống hợp pháp tại Ba Lan tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Ba Lan và phát huy vai trò cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống quý báu giữa hai nước Việt Nam - Ba Lan; chú trọng tham vấn, trao đổi thông tin, phối hợp ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương và các tổ chức quốc tế mà hai Bên tham gia, nhất là trên các diễn đàn về các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, như an ninh mạng, phòng, chống khủng bố quốc tế.

Chân thành cám ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, ngài Grzegorz Napieralski khẳng định, trên cương vị của mình, sẽ nỗ lực đưa mối quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan Ba Lan đi vào chiều sâu, góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống quý báu giữa hai Chính phủ, nhân dân hai nước Việt Nam và Ba Lan.

Khổng Hà
.
.