Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội làm việc tại tỉnh Bình Phước

Thứ Năm, 08/09/2016, 17:04
Ngày 8-9, Đoàn khảo sát Ủy ban Quốc phòng và An ninh (QPAN) của Quốc hội do Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa - Ủy viên Thường trực Ủy ban QPAN làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Bình Phước về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, QPAN trong khu vực tam giác phát triển 3 nước Việt Nam – Lào - Campuchia.

Báo cáo với Đoàn, Đại tá Nguyễn Quốc Bình - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, Bình Phước có chiều dài đường biên giới hơn 260km tiếp giáp với 3 tỉnh Tabong Khnum, Kratie, Mondulkiri của Vương quốc Campuchia. Những năm qua, tình hình an ninh chính trị ổn định, QPAN luôn giữ vững, mặt khác kinh tế - xã hội phát triển, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, sức mạnh của hệ thống chính trị và của toàn dân được phát huy. Tại địa bàn 3 tỉnh thuộc Campuchia giáp biên giới tỉnh Bình Phước, hiện có 2.052 Việt kiều đang làm ăn, sinh sống.

Bên cạnh đó, Bình Phước thường xuyên tổ chức giao ban trao đổi tình hình với các tỉnh, huyện thuộc Campuchia. Cụ thể, cấp tỉnh 1 quý/lần, cấp huyện 1 tháng/lần. Mặt khác, tổ chức thăm, tặng quà, chúc Tết cổ truyền, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho nhân dân và chính quyền các tỉnh thuộc Campuchia với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng, 25.000 USD, gần 1.000 lít xăng, dầu; hỗ trợ Tiểu khu quân sự tỉnh Mondulkiri, tỉnh Kratie và Tiểu đoàn 204 thuộc tỉnh Kampongthom xây dựng doanh trại với số tiền gần 6 tỷ đồng.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Quốc Bình, từ năm 2005 đến năm 2013, Bình Phước đã phối hợp với các tỉnh giáp biên Campuchia hoàn thành việc phân giới, cắm mốc với chiều dài hơn 260km; đã cắm 19 vị trí/28 cột mốc, 10 mốc đơn, 8 mốc đôi, 1 mốc ba và 81 cọc dấu đường biên; mở 1 cửa khẩu quốc tế và 2 cửa khẩu chính, nâng cấp 1 cửa khẩu phụ thành cửa khẩu chính. 

Năm 2016, Ban chỉ đạo phân giới cắm mốc của tỉnh phối hợp với chính quyền các tỉnh Campuchia tiến hành khảo sát để xây dựng 378 cột mốc phụ, đến nay đã hoàn chỉnh thủ tục pháp lý được 26 vị trí/42 cột mốc phụ, đang chuẩn bị triển khai xây dựng 9 vị trí. Qua việc phân giới cắm mốc đã thắt chặt hơn mối quan hệ đoàn kết giữa các tỉnh biên giới hai bên, tạo ra đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Song song đó, thời gian qua, Bình Phước đã tiến hành khảo sát thị trường, môi trường kinh doanh sản xuất tại tỉnh Champasak (Lào) để có hướng đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực nông nghiệp, viễn thông, du lịch...

Chiến sĩ Đồn biên phòng Đắk Ơ đóng chân trên địa bàn huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đi tuần tra biên giới giáp nước bạn Campuchia.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn khảo sát Ủy ban QPAN và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh đã cùng nhau trao đổi, làm rõ thêm về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, phân giới cắm mốc, đối ngoại nhân dân trong khu vực giáp với các tỉnh thuộc Campuchia.

Cũng tại buổi làm việc, ông Huỳnh Anh Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã báo cáo thêm với Đoàn khảo sát về những khó khăn, tồn tại mà tỉnh gặp phải như: chợ biên giới chưa phát huy hiệu quả, khó khăn về kinh phí hoạt động.

Bài và ảnh: Đức Trí
.
.
.