Trao tặng vật tư y tế giúp nhân dân Campuchia phòng, chống COVID-19

Thứ Sáu, 17/04/2020, 12:21
Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã trao tặng nhân dân Campuchia 12.500 chiếc khẩu trang, 500 chai nước rửa tay sát khuẩn và 50 triệu đồng tiền mặt để ứng phó với dịch COVID-19.


Sáng 17/4, tại Đại sứ quán Vương quốc Campuchia ở Hà Nội đã diễn ra lễ trao tặng vật tư y tế và tiền hỗ trợ của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia giúp đỡ nhân dân Campuchia phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng trao vật tư y tế tặng Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth.

Lô quà tặng ý nghĩa nói trên do Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia vận động các cá nhân, tổ chức và câu lạc bộ doanh nghiệp của Hội ủng hộ.

Trong đó, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng tài trợ 5.000 khẩu trang và 500 chai nước rửa tay diệt khuẩn (loại 500ml); Câu lạc bộ Doanh nghiệp của Hội tài trợ 2.500 khẩu trang và 30 triệu đồng; Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Chùa Tháp tặng 5.000 khẩu trang; Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Cựu quân nhân tình nguyện Mặt trận 479 tặng 20 triệu đồng.

Tại buổi lễ, đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia cho biết dịch COVID-19 đang hoành hành khắp thế giới, gây ra tác động xấu với Việt Nam và Campuchia. Bởi vậy, những món quà nói trên là tấm lòng của Hội với mong muốn hỗ trợ nhân dân Campuchia vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch COVID-19, đồng thời góp phần củng cố, vun đắp hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

Đại diện Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Cựu quân nhân tình nguyện Mặt trận 479 trao tiền hỗ trợ Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth.

Xúc động tiếp nhận những món quà ý nghĩa từ Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth đã gửi lời cám ơn chân thành tới Hội, các cá nhân, câu lạc bộ và doanh nghiệp đã giúp đỡ nhân dân Campuchia phòng chống dịch COVID-19.

Đại sứ Chay Navuth cũng nhắc lại hành động chí tình, chí nghĩa của Việt Nam đã giúp Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot, từng bước hồi sinh dân tộc, xây dựng cuộc sống mới cách đây hơn 40 năm và khẳng định, vào những lúc nhân dân Campuchia gặp khó khăn, nhân dân Việt Nam luôn có mặt, ủng hộ bằng những hành động ý nghĩa nhất.

Từ nhiều năm nay, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia thường xuyên có những hoạt động ý nghĩa nhằm vun đắp tình hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam- Campuchia, trong đó đã vận động các cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ nhân dân Campuchia trong lúc khó khăn.

Điển hình, năm 2018, sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại làng Mitapheap, quận Russey Keo, thủ đô Phnom Penh (Campuchia), thiêu rụi hoàn toàn nhà cửa và tài sản của hơn 60 gia đình người Campuchia gốc Việt và 10 gia đình người Campuchia, Hội đã quyên góp gần một tỷ đồng hỗ trợ, trong đó Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng ủng hộ 230 triệu đồng.


Thiện Minh
.
.
.