Báo chí phải là lực lượng nòng cốt đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình

Thứ Năm, 21/06/2018, 23:06

"Báo chí cần phải là một trong những lực lượng nòng cốt kịp thời phát hiện đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, vu cáo tình hình đất nước ta; các âm mưu luận điệu của các thế lực thù địch hòng xuyên tạc, vu cáo chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ" - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

*Báo CAND được nhận 1 Giải B loạt bài “Hóa giải vùng đất dữ Lóng Luông” của nhóm tác giả Duy Hiển – Anh Hiếu.

Tối 21-6, nhân kỉ niệm 93 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2018), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia tổ chức Lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ XII năm 2017.

Đến dự buổi lễ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; các đồng chí Ủy viên Bộ chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; cùng các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương cùng đông đảo đội ngũ những người làm báo cả nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí quốc gia năm 2017 cho biết, Giải báo chí Quốc gia năm 2017 có 118 đơn vị cấp Hội và 37 cá nhân tham dự 11 loại giải theo quy định với số lượng 1.734 tác phẩm đủ điều kiện dự Giải. 

Trong đó có 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 55 Liên Chi hội, Chi hội trực thuộc, 37 cá nhân gửi ảnh báo chí, 198 cộng tác viên. Đặc biệt năm nay, lần đầu tiên tất cả 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố đều gửi tác phẩm tham dự. Đây cũng là năm có số lượng tác phẩm tham dự cao nhất từ trước đến nay (năm 2015 là 1.600 tác phẩm, năm 2016 là 1.550 tác phẩm) 

Theo đánh giả của Hội đồng Chung khảo, các tác phẩm dự Giải năm nay có chất lượng khá đồng đều, phản ảnh khách quan, toàn diện tình hình đất nước, những nỗ lực của hệ thống chính trị thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự điều hành của Chính phủ. Ngày càng có nhiều cấp Hội có tác phẩm dự giải chất lượng tốt, có sức ảnh hướng xã hội, hình thức thể hiện có tính chuyên nghiệp cao, bài bản (nhất là tác phẩm truyền hình, báo in), khoảng cách giữa báo chí Trung ương và địa phương ngày càng được thu hẹp.

Đồng chí Thuận Hữu phát biểu tại buổi Lễ.

145 tác phẩm được xét chọn vào chung khảo là những tác phẩm tiêu biểu, phản ánh đúng tính hình chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, có tính định hướng dư luận xã hội, nhiều tác phẩm có hiệu quả tác động xã hội tốt được các cơ quan chức năng tiếp thu, giải quyết. Hội đồng Chung khảo Giải báo chí Quốc gia năm 2017 có 41 thành viên đã chọn trao giải chính thức cho tác giả, nhóm tác giả: Gồm 8 Giải A, 25 Giải B, 43 Giải C và 29 Giải Khuyến khích.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình biểu dương và gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến đội ngũ những người làm báo, các nhà báo lão thành, thân nhân gia đình các nhà báo liệt sĩ cùng đông đảo các cộng tác viên, những người làm công tác in ấn, phát hành báo chí trong cả nước nhân 93 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao giải cho các tác giả đoạt giải A.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết, trải qua 93 năm kể từ ngày báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu tiên (21-6-1925), từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo, dìu dắt của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh, sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân, báo chí cả nước đã ngày càng lớn mạnh, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. 

Báo chí đã thực sự trở thành vũ khí sắc bén của Đảng và Nhà nước trên mặt trận tư tưởng văn hóa, là diễn đàn tin cậy của nhân dân, luôn đi đầu trong việc tuyên truyền tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng chính sách và pháp luật của nhà nước…

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao Giải B cho tác giả Duy Hiển, Trưởng Ban Pháp luật và Bạn đọc Báo CAND.

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu, báo chí cần tiếp tục đi đầu tuyên truyền có hiệu quả và việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 11 lần thứ 12, các chính sách giải pháp điều hành kinh tế xã hội của Quốc hội và Chính phủ nhằm phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng sự quản lý điều hành của Nhà nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, báo chí đứng trước nhiều cơ hội phát triển thuận lợi nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị đội ngũ những người làm báo cần chú trọng: tuyên truyền có hiệu quả việc thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng; Nghị quyết hội nghị trung ương 4 khóa 12 về công tác xây dựng Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhằm tiếp tục tạo sự đồng thuận xã hội thống nhất cao về chính trị tư tưởng và hành động trong Đảng và trong toàn xã hội đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Đồng chí Trương Hòa Bình và đồng chí Võ Văn Thưởng cùng các tác giả đoạt giải B.

Bên cạnh đó, báo chí cần tiếp tục nắm vững và tuyên truyền sâu rộng kịp thời có hiệu quả đường lối chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, coi trọng đúng mức việc phát hiện biểu dương các nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, cổ vũ nhân rộng phong trào thi đua yêu nước của các tập thể và cá nhân, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng, sự quản lý điều hành của Quốc hội, Chính phủ, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, mở rộng giao lưu hợp tác với các nước,…

Cùng với đó, báo chí cần phải là một trong những lực lượng nòng cốt kịp thời phát hiện đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, vu cáo tình hình đất nước ta; các âm mưu luận điệu của các thế lực thù địch hòng xuyên tạc, vu cáo chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định, báo chí đã góp phần tích cực trong việc phát hiện phần lớn các vụ việc tham nhũng, lãng phí, lên án đấu tranh mạnh mẽ tệ quan liêu tham nhũng, các vụ việc tiêu cực và tệ nạn xã hội trong thời gian qua nên cần tiếp tục đi đầu trong công tác này ở thời gian tới.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao giải cho các tác giả đoạt Giải B.

Ngoài ra, báo chí cần nâng cao chất lượng tư tưởng, tính hấp dẫn, phấn đấu hiện đại về mô hình tổ chức hoạt động, về cơ sở vật chất và công nghệ làm báo; tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức chấp hành pháp luật và các quy định pháp luật của đội ngũ những người làm báo; hoạt động thông tin đối nội, thông tin đối ngoại cần tăng cường và nâng cao chất lượng hơn nữa; tăng cường giới thiệu quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới…

Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, cần chăm lo công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, đề cao trách nhiệm Đảng viên của người làm báo nhất là người đứng cương vị lãnh đạo. Chính phủ, lãnh đạo các cấp, các ngành làm tốt việc định hướng, cung cấp thông tin cho báo chí, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm về đối nội, đối ngoại, tránh tình trạng xa rời tôn chỉ mục đích, chồng chéo về nhiệm vụ, chức năng của một số cơ quan báo chí. Bên cạnh việc biểu dương khen thưởng những đóng góp tích cực, cần xử lý dứt điểm kịp thời, nghiêm minh các sai phạm trong hoạt động báo chí…

Danh sách các tác phẩm đoạt giải A Giải Báo chí quốc gia 2017

Tác phẩm “Bài học sâu sắc về công tác cán bộ qua vụ Trịnh Xuân Thanh” của tác giả Nguyễn Văn Bắc (Bắc Văn), Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân dân; tác phẩm “Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay" của nhóm tác giả Nguyễn Sĩ Dũng, Nguyễn Minh Phong, Hoàng Gia Minh, Hồ Quang Phương, Liên chi hội Nhà báo Báo Quân đội nhân dân; tác phẩm “Đường đi của cát Việt ra nước ngoài” của nhóm tác giả Nguyễn Hoài Phong (Vân Trường), Nguyễn Tri Anh (Lê Nam), Báo Tuổi trẻ, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh; tác phẩm “Tinh giản bộ máy chính trị - đổi mới trước hết bắt đầu từ cấp trên” của nhóm tác giả Đồng Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Thu Hòa, Nguyễn Thị Hằng, Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam; tác phẩm “Tích tụ, tập trung ruộng đất – đồi hỏi từ cuộc sống" của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hương Lan, Nguyễn Phương Chi, Liên Chi hội Nhà báo Đài tiếng nói Việt Nam; tác phẩm “Dáng đứng Việt Nam” của nhóm tác giả Tạ Thị Bích Loan, Trần Quang Minh, Phạm Tuấn Bình, Phạm Thu Nga, Nguyễn Đức Hòa, Hoàng Quốc Lê, Phan Lạc Long, Nguyễn Thu Yến, Đặng Thị Hải Bằng, Trần Việt Hưng, Nguyễn Kết Luận, Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam; tác phẩm “Nơi ấy có thầy” của nhóm tác giả Nông Quốc Phong, Nguyễn Văn Ba, Trịnh Quốc Đông, Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam; tác phẩm “Chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Định hình khuôn khổ hợp tác đa phương đa dạng” của nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Nhật, Võ Hoàng Long, Đồng Lê Huy, Báo điện tử VietnamPlus, Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.


Cảnh Vũ - Phong Sơn
.
.
.