Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith thăm Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 27/04/2016, 00:01
Sáng 26-4, tiếp tục chương trình chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Volachith cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào đã đến thăm Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cùng tham dự chương trình.


Nói chuyện với các cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith nhấn mạnh: Chuyến thăm Việt Nam đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào lần này với nguyện vọng thiết tha nhằm tiếp tục phát huy và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu sáng lập, gìn giữ và đã trải qua bao thử thách với thời gian, bằng tinh thần và xương máu của các chiến sỹ cách mạng và nhân dân của cả hai nước.

Đó là tài sản quý giá, quy luật tồn tại và phát triển của mỗi nước, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng mỗi nước, vừa là nguồn gốc vừa là động lực không bao giờ cạn kiệt cho sự nghiệp đổi mới của hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới Ban Giám đốc, các thầy cô giáo và toàn thể cán bộ, nhân viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã quan tâm và đào tạo cán bộ cho đất nước Lào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith cho biết: Hầu hết các cán bộ đang đảm đương các chức vụ quan trọng của Lào đều đã trải qua quá trình nghiên cứu, học tập tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN.

Những cán bộ đó đã và đang trở thành vốn quý của đất nước Lào, họ đều là những người có trình độ, có năng lực, có quan điểm vững vàng, tích cực đóng góp trí tuệ, trình độ năng lực của mình trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước Lào và là người làm cầu nối của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và tinh thần đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam.

Phát biểu chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh được Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Đảng và Nhà nước Lào.

Hằng năm, có khoảng 400 học viên Lào theo học tại hệ thống đào tạo tại Học viện, từ cử nhân chính trị đến cao học và nghiên cứu sinh. Sau khi tốt nghiệp, các học viên này về nước đã phát huy được hiệu quả, đóng góp đáng kể cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trên cương vị công tác của mình, đồng thời không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị và đoàn kết anh em giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Thời gian tới, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục coi mối quan hệ hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu khoa học với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Học viện sẽ tập trung nâng cao chất lượng đào tạo cho các học viên theo hướng sâu về lý luận, am tường về thực tiễn; năng động, sáng tạo và có kỹ năng vận dụng trong lãnh đạo, quản lý và điều hành. Học viện sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các học viên Lào hoàn thành nhiệm vụ học tập, nghiên cứu.

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ; đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 26-4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội kiến với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Volachith  đang ở thăm hữu nghị chính thức nước ta. Cùng dự buổi hội kiến có lãnh đạo cấp cao một số bộ, ban, ngành hai nước.

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam; khẳng định đây là sự kiện chính trị quan trọng, mang đến cho nhân dân Việt Nam những tình cảm sâu đậm của nhân dân Lào anh em, đồng thời là dấu mốc quan trọng tạo ra động lực mới, thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Chủ tịch nước, một lần nữa chúc mừng đồng chí Bounnhang Volachith được bầu giữ chức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thể hiện sự tín nhiệm và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Lào đối với những cống hiến to lớn của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng Lào; đánh giá cao việc đồng chí Bounnhang Volachith chọn Việt Nam là nước đi thăm đầu tiên trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước Lào, coi đây là biểu hiện cụ thể sinh động của quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng về quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển mạnh mẽ và hiệu quả trong những năm qua; khẳng định, Việt Nam luôn coi quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước là tài sản vô giá, có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam cũng như Lào...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith bày tỏ vui mừng sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam; chân thành cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Lào sự đón tiếp hết sức trọng thị, chu đáo, thắm tình đồng chí anh em. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Trần Đại Quang được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith và Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã cùng nhau trao đổi về phương hướng tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào trong thời gian tới; phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao và Hiệp định hợp tác tại Kỳ họp 38 Ủy ban hợp tác giữa hai Chính phủ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhấn mạnh và đánh giá cao quan hệ Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn có những bước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh – quốc phòng; khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nguyện làm hết sức mình để cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam vun đắp, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith đã mời Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân sớm thực hiện chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Chủ tịch nước Trần Đại Quang vui vẻ cảm ơn và hứa sẽ thu xếp vào thời gian thích hợp.

Trong chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Volachith từ ngày 25 đến 27-4-2016, hai bên đã ra Tuyên bố chung:

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith đã hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hội kiến với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa ở Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến trong bầu không khí thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và tin cậy lẫn nhau, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình nổi bật mỗi Đảng, mỗi nước; trao đổi sâu rộng về các chủ trương, biện pháp nhằm tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào phát triển sâu rộng và hiệu quả; đồng thời, trao đổi ý kiến sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Lãnh đạo Việt Nam chân thành chúc Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển vào năm 2020, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa, không ngừng nâng cao vị thế của Lào ở khu vực và trên thế giới.

Hai bên nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trên cơ sở phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, hợp tác bình đẳng và cùng có lợi, kết hợp thỏa đáng tính chất đặc biệt của quan hệ Việt Nam - Lào với thông lệ quốc tế, dành ưu tiên, ưu đãi cho nhau, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhau cùng phát triển vì sự phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và trên thế giới...

Hai bên đánh giá cao kết quả tốt đẹp và ý nghĩa sâu sắc của chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith, góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Việt Nam về sự đón tiếp trọng thị và thắm tình đồng chí, anh em, thể hiện sinh động mối quan hệ gắn bó, thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith trân trọng mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân; mời các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sang thăm hữu nghị chính thức Lào. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời, thời gian cụ thể của các chuyến thăm sẽ được thu xếp qua đường ngoại giao.

PV (Theo TTXVN)
.
.
.