Tiếp tục đoàn kết, xây dựng lực lượng Quân đội, Công an hoàn thành vẻ vang trọng trách

Thứ Hai, 02/12/2019, 20:53

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2019), tối 2-12, tại Hà Nội, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an và Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc Phòng đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật ôn lại truyền thống vẻ vang và những công lao, đóng góp của QĐND Việt Nam trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đồng thời tổng kết, đánh giá công tác phối hợp giữa hai lực lượng Công an – Quân đội trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và nhiệm vụ quốc phòng thời gian qua.


Dự buổi gặp mặt có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Cùng dự có các đồng chí trong Quân uỷ Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng; Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an...

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu chúc mừng 75 năm Ngày truyền thống QĐND Việt Nam, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, trải qua các thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “Công an và Quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, của chuyên chính vô sản. Vì vậy càng phải đoàn kết chặt chẽ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau”, lực lượng CAND và QĐND luôn chung sức, đồng lòng, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Đặc biệt những năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước diễn biến nhanh, phức tạp, tác động trực tiếp đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh song lực lượng Công an, Quân đội các cấp đã phối hợp chặt chẽ, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc; thực hiện tốt các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách, hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa và tranh lưu niệm chúc mừng Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng

Công an và Quân đội đã tăng cường phối hợp bảo đảm ANTT, giải quyết tốt các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở; tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại nội bộ, chia rẽ mối đoàn kết thống nhất giữa Quân đội và Công an của thế lực thù địch; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về xuất, nhập cảnh, quản lý vũ khí, vật liệu nổ; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ - cứu nạn. Tổ chức tốt diễn tập các phương án bảo vệ an ninh quốc gia; tích cực xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch trao quà lưu niệm tặng Bộ Công an

Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá, trong năm 2019 vừa qua, sự phối hợp, đoàn kết giữa lực lượng Công an, Quân đội ngày càng được tăng cường, hiệu quả, đi vào chiều sâu, bám sát tình hình thực tế; triển khai quyết liệt, có hiệu quả nhiều kế hoạch, giải pháp bảo đảm ANTT. Hoạt động phối hợp diễn ra đa dạng, sôi động, hiệu quả ở tất cả các cấp, địa phương, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động, sự kiện; không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội (TTATXH); tạo môi trường hoà bình, ổn định, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quan hệ đối ngoại của đất nước.

“Đó là kết quả của sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, toàn quân, toàn dân, trong đó sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng CAND, QĐND có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có vai trò then chốt, nền tảng” – Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi gặp mặt

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; chân thành cảm ơn sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng đối với lực lượng CAND; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, phối hợp kịp thời, có hiệu quả của các đồng chí đối với công tác bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng CAND trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch bày tỏ xúc động và khẳng định việc tổ chức gặp mặt đã thể hiện sinh động sự đoàn kết, gắn bó, sự thống nhất về ý chí và hành động của lãnh đạo hai Bộ, cũng như cán bộ chiến sỹ QĐND và CAND.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu tại buổi gặp mặt

Chúc mừng những kết quả toàn diện của Bộ Công an, cả về thực hiện nhiệm vụ chính trị, giữ vững vững an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH và tổ chức xây dựng lực lượng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định, mỗi thành tích, sự trưởng thành của lực lượng CAND là niềm vui, là sự cổ vũ, động viên của cán bộ chiến sỹ toàn quân.

Điểm lại những kết quả công tác cơ bản mà lực lượng QĐND đã đạt được trong năm 2019, đồng tình với phát biểu của Bộ trưởng Tô Lâm về kết quả phối hợp giữa hai lực lượng, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch bày tỏ tin tưởng, hai lực lượng Quân đội – Công an sẽ tiếp tục đoàn kết, sát cánh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thay mặt Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ chiến sỹ toàn quân, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch chân thành cảm ơn Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an đã dành những tình cảm tốt đẹp và sự đón tiếp thắm tình đồng chí; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ, phối hợp kịp thời, có hiệu quả của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an và lực lượng Công an toàn quốc.

“Mong rằng hai bên tiếp tục đoàn kết, nỗ lực xây dựng lực lượng Quân đội, Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và hoàn thành vẻ vang trọng trách của mình” – Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh thêm.


Quỳnh Vinh
.
.
.